Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và thương vụ là đơn vị tiên phong mở thị trường

Sáng ngày 7/8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã tiếp Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài do Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi làm Trưởng đoàn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và lời chúc nhiệm kỳ thành công đến các Trưởng Cơ quan đại diện vừa nhận nhiệm vụ.

Tham dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương. Về phía Bộ Ngoại giao có: Trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Văn Thảo và các vị Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và lời chúc nhiệm kỳ thành công đến các Trưởng Cơ quan đại diện vừa nhận nhiệm vụ.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, trong thời gian qua, Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao của toàn ngành, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả chung về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ USD. Việt Nam đạt được nhiều thành công quan trọng trong thực hiện mở cửa hội nhập một cách mạnh mẽ hơn với Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực và Hiệp định EVFTA chính thức được ký kết và sắp có hiệu lực.

Với 16 Hiệp định FTA đang thực thi và đàm phán, Việt Nam trở thành tâm điểm của mạng lưới khu vực thương mại tự do rộng lớn, chiếm 59% dân số thế giới và 68% thương mại toàn cầu, góp phần gia tăng đan xen lợi ích của nước ta với hầu hết các đối tác hàng đầu khu vực và thế giới.

Công tác quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận thương mại, xuất xứ được củng cố, góp phần quan trọng ổn định thị trường. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng bứt phá của thương mại điện tử đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực ASEAN; chỉ số tiếp cận điện năng tiếp tục được cải thiện.

Cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của các đơn vị của Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Cơ quan đại diện với Bộ Công Thương và mong muốn mối quan hệ này tiếp tục được củng cố, phát huy trong thời gian tới, đặc biệt các Cơ quan đại diện và thương vụ là đơn vị tiên phong mở thị trường để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Trong giai đoạn mới của hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ trưởng mong muốn các đơn vị trong Bộ và các Cơ quan đại diện phối hợp chặt chẽ để thực thi và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, nhất là CPTPP, EVFTA, các hiệp định của ASEAN với các đối tác; tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng trong quá trình triển khai các cam kết, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, ngành hàng, hỗ trợ doanh nghiệp trong phòng vệ thương mại.

Hai bên cũng cần chủ động xây dựng các phương án phù hợp thúc đẩy các FTA hiện đang đàm phán, tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và đối tác trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp hiện nay.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang vô cùng phức tạp hiện nay, Bộ Công Thương cũng mong các Đại sứ, Tổng Lãnh sự cung cấp quan điểm, đánh giá để cảnh báo và dự báo trước tiên về an ninh, chính trị, kinh tế kể cả song phương và đa phương, từ đó làm vững chắc thêm nền tảng cho sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là hỗ trợ cho doanh nghiệp; hỗ trợ trong hoạt động thu hút đầu tư; phối hợp trong các khuôn khổ, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế... để phục vụ phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi chúc mừng những thành tựu mà Bộ Công Thương đã đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh những thành tựu đó thực sự đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi chúc mừng những thành tựu mà Bộ Công Thương đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh những thành tựu đó thực sự đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cho biết, 31 cán bộ mới được tiến cử làm Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, nắm vững tình hình, được bổ nhiệm vào những địa bàn chiến lược quan trọng, trong đó có khu vực ASEAN, châu Âu...

Với vai trò là Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự có trách nhiệm tập hợp, thống lĩnh toàn bộ các hoạt động của cơ quan đại diện ở nước ngoài, mà trong đó nhiệm vụ trung tâm là phục vụ phát triển kinh tế. Vì vậy, trong thời gian tới, Cơ quan đại diện sẽ làm tốt hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, vai trò của thương vụ được nâng cao… nhằm phục vụ cho xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nước.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chụp ảnh lưu niệm với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Về các vấn đề Bộ trưởng nêu, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đề nghị, các đơn vị của Bộ Công Thương, các Trưởng Cơ quan đại diện, thương vụ phối hợp chặt chẽ, hợp tác và quan tâm hơn đến các ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tìm các hướng đi mới thúc đẩy thương mại phát triển, quan tâm hơn đến thị trường Trung Đông-châu Phi, thương mại điện tử, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài…

Hai bên cũng sẽ xây dựng cơ chế hợp tác, tham vấn giữa hai Bộ, tìm biện pháp tiếp tục tăng cường thực thi Hiệp định FTA, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến doanh nghiệp,

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở và rất cụ thể về các vấn đề mà Trưởng Cơ quan đại diện quan tâm. Hai bên nhất trí sẽ thường xuyên liên hệ, trao đổi, cung cấp thông tin và có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả các nhiệm vụ, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương làm việc với Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Tin/ảnh: Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-va-thuong-vu-la-don-vi-tien-phong-mo-thi-truong-121085.html