Ca sĩ chưa nếm mùi thất bại
Hai lần giành vị trí Chiến tướng cùng thành tích xếp đầu bảng điểm hỏa lực liên tiếp, Jun Phạm đang là anh tài có phong độ tốt nhất chương trình.

Tối 12/9, vòng đấu thứ hai của công diễn 4 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 chính thức lên sóng. Trong tập này, các Liên minh thử thách với những bài hát X-song theo chủ đề và ca khúc Đại khải hoàn ở Vòng đấu đặc biệt.
Chương trình kéo dài gần 4 tiếng, với các tiết mục âm nhạc đầu tư, mãn nhãn, giàu bản sắc văn hóa, khai thác chất liệu âm nhạc dân gian đặc trưng của nhiều vùng miền, tạo nên sự giao thoa giữa giá trị truyền thống và hiện đại.
Đây vốn là "signature" của Anh trai vượt ngàn chông gai qua các mùa. Bởi vậy, tập 11 được đánh giá tốt nhất về chất lượng âm nhạc của chương trình mùa hai kể từ thời điểm trình làng đến nay. Dàn anh tài "tất tay" vào các màn trình diễn, cho thấy sự dụng công, nỗ lực tiếp cận những giá trị văn hóa từ góc nhìn của người trẻ.
OSAD, CHENG tỏa sáng
Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ mở màn vòng đấu hai của công diễn 4 với tiết mục Tích tịch tình tang, lấy màu sắc âm nhạc vùng Tây Bắc với những làn điệu hát then của người Tày làm chủ đạo. Hoàng Dũng - thủ lĩnh của nhóm - là người khởi xướng ý tưởng này vì muốn tôn vinh tính độc bản của văn hóa Tày ở quê hương anh. Nam ca sĩ tham gia vào việc sáng tác lời, bên cạnh sự hợp lực của Will. Bên cạnh đó, Hoàng Rob tham gia vào khâu hoàn thiện concept. Anh tài này cho biết bên cạnh việc hoàn thiện các yếu tố về âm nhạc và hình ảnh, Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ còn đối mặt với thử thách trong việc tìm kiếm và đưa những đạo cụ mang giá trị văn hóa lên sân khấu.
Nhóm đã phải thuyết phục một nghệ nhân tại một ngôi làng nhỏ ở Lạng Sơn để có thể sử dụng một đạo cụ đặc biệt trong tiết mục. Hoàng Rob chia sẻ: "Hai đầu mèo trên sân khấu là đạo cụ linh thiêng của người Tày, mất tới 6 tháng để hoàn thiện một chiếc. Nhóm đã phải kiên trì thuyết phục suốt 2-3 ngày mới được một nghệ nhân ở Lạng Sơn đồng ý cho mang vào TP.HCM trình diễn".

Tích tịch tình tang lấy màu sắc âm nhạc vùng Tây Bắc với những làn điệu hát then của người Tày làm chủ đạo.
Tích tịch tình tang được dàn dựng công phu, với sự hỗ trợ của mẹ Hoàng Dũng cùng Tốp then Suối Ngàn. Các anh tài mặc trang phục truyền thống của dân tộc Tày, hát, nhảy, đánh trống trên một sân khấu được bày biện tỉ mỉ, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đẹp mắt. Không gian màn trình diễn mang lại cảm giác giống một lễ hội vui tươi. Tiết tấu ca khúc nhẹ nhàng, dễ nghe.
Với chủ đề Lạc Long Quân - Âu Cơ, các thành viên Đông Hùng, K.O, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, OSAD, Cheng, Thuận Nguyễn và Hà An Huy của Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn mang tới Tiếng ru cội nguồn.
Theo ý tưởng từ OSAD, nửa đầu bài hát sẽ là làn điệu hát ru Bắc Bộ kèm với sáo Tây Bắc khi dẫn dắt khán giả qua những lời dặn dò của mẹ dành cho những người con theo cha xuống biển. Phần sau màn trình diễn có sự kết hợp với hiphop/trap để thể hiện tinh thần mạnh mẽ trong lời dạy dỗ của người cha dành cho những người con đi theo mẹ lên rừng.

Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn mang tới Tiếng ru cội nguồn ở vòng đấu thứ hai của công diễn 4.
Cheng và OSAD là hai thành viên đảm nhận chính các công đoạn sáng tác, sản xuất và thu âm cùng các thành viên. Cheng chia sẻ đây là ca khúc có chiều sâu nhất mà anh từng thực hiện, đặc biệt khi khai thác các yếu tố dân gian. Quá trình sáng tác có sự đồng hành của các thành viên, khi mọi người cùng bàn bạc, phân tích và thống nhất những yếu tố cần khai thác dựa trên chủ đề của tiết mục.
Với một tiết mục khai thác âm nhạc truyền thống, nhóm đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng về âm nhạc, concept cũng như các yếu tố văn hóa như cách thể hiện lời ru, cách sử dụng trống.
Tiếng ru cội nguồn thậm chí còn nâng mức độ đầu tư hơn cả Tích tịch tình tang về số lượng vũ công, dàn diễn viên hỗ trợ, đạo cụ và trang phục. Dàn anh tài đưa nhiều thể loại nhạc vào cùng một tiết mục. Các nghệ sĩ đồng đều về vũ đạo, thử sức với việc đánh trống, chơi nhạc cụ. Phần rap của Cheng, OSAD khiến tiết mục có màu sắc riêng. Tổng thể tiết mục mang lại không khí hào hùng, hoành tráng.
Jun Phạm và Huỳnh Lập lại thắng
Khai thác câu chuyện Thánh Gióng, Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng chọn góc nhìn riêng biệt. Họ quyết định xây dựng ca khúc với phần đầu mang màu sắc trong trẻo, gần gũi như cách một đứa trẻ cảm nhận câu chuyện Thánh Gióng, sau đó từng bước phát triển thành giai điệu hùng hồn, hoành tráng hơn, thể hiện cách thế hệ trưởng thành nhìn lại câu chuyện quen thuộc này.

Tiết mục Trên đất mình được dàn dựng công phu.
Mew Amazing là nhân lực chủ đạo trong việc hoàn thiện demo, sáng tác lời và sản xuất nhạc cho màn trình diễn. Anh cho biết mất nhiều thời gian, thay đổi demo nhiều lần để phù hợp với mong muốn của tất cả thành viên trong nhóm.
Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng mang đến nghệ thuật cải lương, loại hình sân khấu đặc trưng của Nam Bộ. Tiêu Minh Phụng cũng tham gia hỗ trợ cho dàn anh tài ở tiết mục này. Bên cạnh đó, màn trình diễn quy tụ các nghệ sĩ đờn ca tài tử với những nhạc cụ đặc trưng như sáo, đàn bầu, đàn tranh, đàn kìm và guitar phím lõm.
Tiết mục Trên đất mình mãn nhãn về sân khấu, dàn dựng hoành tráng. Các anh tài như Jun Phạm, Huỳnh Lập, Mew Amazing, BB Trần có nhiều "đất diễn" hơn. Trong khi Thơm hay Hoàng Tôn mờ nhạt.
Phần cuối của chương trình là màn thi đấu của ba anh tài ở sân khấu Dũng sĩ. Sau khi trải qua quá trình thử lửa, ba thành viên góp mặt trong vòng đấu lần này gồm Hoàng Tôn (Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng), Will (Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ) và OSAD (Liên minh Mỹ Mãn).
Bộ ba trình diễn tiết mục Đại khải hoàn. OSAD tham gia viết lại phần lời ở đầu ca khúc, khai thác những hình ảnh mang tính biểu tượng của Việt Nam. Ngoài ra, nam rapper còn bổ sung verse rap: "Tự tôn như là ngọn lửa giấu mình ở trong than hồng, chỉ cần một ngọn gió thổi bùng lên cả non sông". Tiết mục mang lại không khí sôi động, hào hùng. Bộ ba hoàn thành trọn vẹn màn trình diễn quan trọng.
Sau các tiết mục, kết quả thi đấu tại Công diễn 4 được công bố, với Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng dẫn đầu bảng xếp hạng khi đạt tổng cộng 5.520 điểm. Xếp thứ hai là Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ với 5.170 điểm, trong khi Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn đứng thứ ba với 5.160 điểm. Theo kết quả này, các thành viên của liên minh xếp hạng nhất sẽ được bảo toàn. Trong khi đó, liên minh xếp hạng hai sẽ phải chia tay với một anh tài có điểm hỏa lực thấp nhất. Liên minh xếp hạng ba cũng sẽ có hai người phải rời cuộc chơi.
Cuối cùng, Tùng Mint (Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ) và Toki Thành Thỏ (Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn) là hai thành viên phải dừng lại hành trình ở Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.
Đáng chú ý, ở công diễn 4 lần này, Jun Phạm một lần nữa xuất sắc trở thành Chiến tướng. Đây là lần thứ hai nghệ sĩ giành vị trí này. Bên cạnh đó, Jun Phạm cũng đang là anh tài có phong độ tốt nhất chương trình khi liên tiếp giữ vững thứ hạng đầu tiên trong bảng tổng sắp điểm hỏa lực cá nhân.
Trong khi đó, thành viên OSAD của liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn trở thành Anh Tài Dũng sĩ với số điểm 1330. Lần đầu được vinh danh, rapper bày tỏ: "Tôi bất ngờ và xúc động. Thật sự đây là một niềm vui rất lớn đối với tôi. Trước khi tham gia chương trình, tôi chưa bao giờ nghĩ những khoảnh khắc tuyệt vời như này sẽ xảy đến. Tôi chỉ biết làm hết sức để mang về danh hiệu nho nhỏ cho bản thân và để cho liên minh nhà mình".
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/ca-si-chua-nem-mui-that-bai-post1682857.html



