Cả Quang Tuấn và Phương Anh Đào đều đáng để đợi chờ?

Sau thời gian im ắng vì dịch bệnh do covid-19 gây ra, các rạp chiếu trở lại nhưng thiếu vắng những phim chất lượng. Đối với điện ảnh Việt, việc hàng loạt các dự án hoãn, dừng chiếu lại càng làm các phim thưa vắng hơn nữa. Vì vậy, 'Bằng chứng vô hình' ra rạp thời điểm này có thể sẽ tạo được sức hút phòng vé, nhất là khi vai chính được giao cho hai gương mặt triển vọng: Quang Tuấn và Phương Anh Đào.

Mới đây, đoàn phim “Bằng chứng vô hình” đã họp báo công bố dàn diễn viên và trailer. Sự kiện quy tụ đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, các diễn viên Phương Anh Đào, Quang Tuấn, Otis và Ái Phương – đây là những diễn viên sẽ đảm nhiệm vai chính của bộ phim.

“Bằng chứng vô hình” được làm lại từ phim “Nhân chứng mù” (Blind) của Hàn Quốc – sản xuất năm 2011 của đạo diễn Ahn Sang Hoon. Kịch bản gốc “Nhân chứng mù” từng được đánh giá rất cao. Ở bản gốc Hàn, phim có sự tham gia Kim Ha Neul và Yoo Seung Ho đóng chính. Với vai nữ chính, Kim Ha Neul nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại 2 giải thưởng điện ảnh danh giá Grand Bell và Blue Gragon.

Tại phiên bản Việt Nam remake (làm lại), trailer “Bằng chứng mù” hé lộ vụ tai nạn trong đêm mưa. Cô gái mù tên Thu (Phương Anh Đào thủ vai) tình cờ trở thành nhân chứng của một vụ giết người. Sau khi "chứng kiến" chiếc xe đâm trúng người bị hại, Thu đến CA khai báo nhưng chỉ nhận được sự ngờ vực do cô là người khiếm thị. Vụ án càng trở nên phức tạp khi một nhân chứng khác là Hải (Otis đảm nhận) xuất hiện cùng lời khai mâu thuẫn với Thu. Điều này khiến cảnh sát bối rối. Khi họ đang đi tìm manh mối, tên tội phạm Lê (Quang Tuấn đóng) âm thầm theo dõi Thu và Hải để tìm cách thủ tiêu nhân chứng.

Quang Tuấn và Phương Anh Đào hứa hẹn sẽ có nhiều cảnh đối đầu kịch tính trong “Bằng chứng vô hình”. Ảnh: Đoàn làm phim

Những màn rượt đuổi giữa hắn với Thu và Hải diễn ra dồn dập từ trên xe buýt, ngoài đường phố đến căn hầm, thang máy... Càng về cuối, phim càng dồn dập với những tình tiết bạo lực, nhiều gay cấn.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh từng cho biết: “Trong những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam chưa có nhiều phim khai thác đề tài tội phạm, li kì. Vì vậy, tôi mong muốn góp thêm màu sắc mới cho màn ảnh, mang đến cho khán giả món ăn tinh thần với nhiều cung bậc cảm xúc”. Quyết định làm phim “Bằng chứng vô hình” của Trịnh Đình Lê Minh từng gây rất nhiều bất ngờ cho khán giả, bởi phim đầu tay anh làm là “Thưa mẹ con đi” ra mắt năm 2019 được dàn dựng theo một thể loại hoàn toàn khác biệt với những lời khen ngợi về cách xây dựng tâm lý, tình cảm rất tinh tế.

Thế nhưng khi họp báo công bố về phim, đạo diễn lại chia sẻ: Khó khăn lớn nhất của anh là phải chỉ đạo diễn xuất cho một chú chó. Đó là chú chó bè bạn kiêm dẫn đường cho nhân vật Thu. Còn lại, đạo diễn tự tin rằng dàn diễn viên của phim rất hợp vai và phối hợp tốt với nhau.

Cũng có nhiều lý do để Trịnh Đình Lê Minh tự tin, nhất là hai nhân vật đóng chính được giao cho Phương Anh Đào và Quang Tuấn. Cả hai đều là những phát hiện mới của điện ảnh Việt mấy năm gần đây. Dù là những cái tên mới, nhưng rất đáng để kỳ vọng, với diễn xuất thực lực và biến hóa rất linh hoạt.

Phương Anh Đào từng chào sân điện ảnh trong nước bằng “Nhắm mắt thấy mùa hè”, một bộ phim hợp tác với Nhật Bản. Nữ diễn viên SN 1992 có gương mặt đậm chất điện ảnh, đôi mắt nhiều ánh buồn được cho là một phát hiện tại thời điểm đó. Sau “Nhắm mắt thấy mùa hè”, Phương Anh Đào tiếp tục biến hóa trong các dự án nối tiếp như “Chàng vợ của tôi”, “Em gái mưa”. Phương Anh Đào diễn xuất rất đa dạng, “cân” được những phân cảnh nội tâm. Và liên tiếp được khen ngợi. Nhưng cá nhân cô không vội nhận quá nhiều phim khi tên tuổi đang lên. Nói về lý do không “thừa thắng xông lên" sau khi được chú ý, người đẹp chia sẻ: “Tôi nghĩ mỗi người sẽ có tiêu chí làm nghề khác nhau nhưng đối với tôi, khi nhận một dự án thì phải có xúc cảm với nó. Tôi cũng muốn rằng sản phẩm mình ra mắt phải có sự tâm huyết, có cá tính riêng của tôi để khán giả theo dõi mình không thất vọng khi đến rạp”.

Và lần này, để hóa thân nhân vật khiếm thị, Phương Anh Đào đã dành 2 tháng để học cách sống của người khiếm thị, đồng thời kết thân với chú chó bạn diễn. Thông qua trailer giới thiệu, có thể thấy Phương Anh Đào thể hiện vai diễn với rất nhiều cảm xúc, đa dạng trong diễn xuất.

Còn Quang Tuấn, tiếp tục lần thứ hai vào vai kẻ giết người biến thái (sau vai diễn đầy ám ảnh – một thầy bùa giết người trong “Thất sơn tâm linh”), tuy nhiên, nam diễn viên cho rằng: Hai vai diễn rất khác biệt nên anh không lo sẽ lặp lại chính mình. Xuất hiện trong “Thất Sơn tâm linh”, Quang Tuấn từng khiến khán giả “choáng váng” vì lối diễn xuất đầy ma mị, ám ảnh. Anh chia sẻ: Trước đây tôi chỉ đóng phim truyền hình, sân khấu kịch… nên cảm thấy vô cùng lo lắng vì sợ không hợp khi đóng phim điện ảnh. Tuy nhiên, đạo diễn phim “Thất sơn tâm linh” đã khuyến khích và giúp đỡ tôi rất nhiều. Lần thứ hai nhập vai ác, Quang Tuấn tiếp tục phô diễn cái nhìn sắc lạnh, những hành động rất thủ đoạn, lạnh lùng của kẻ thủ ác trong “Bằng chứng vô hình”.

Sau hơn một tháng phòng chiếu đóng cửa vì dịch bệnh, sau nhiều thời gian người xem gần như “đói” phim mới, “đói” phim hay, “Bằng chứng vô hình” ra rạp trong những ngày đầu tháng 7-2020 chắc chắn sẽ khiến nhiều khán giả đợi chờ. Và có thể, phim cũng là bước khởi động trở lại của điện ảnh Việt trong một năm nhiều biến động.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ca-quang-tuan-va-phuong-anh-dao-deu-dang-de-doi-cho-197286.html