Ông Dương Văn Bắc, người được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Novaland từ tháng 11-2024, có mức tiền lương nửa đầu năm 2025 là 2,4 tỉ đồng.
Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã chứng khoán: NVL) ghi nhận lỗ gần 190 tỷ đồng trong quý II/2025, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp thua lỗ, bất chấp doanh thu tăng nhờ hoạt động bán hàng phục hồi.
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Novaland (mã NVL) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Đoàn Minh Trường theo nguyện vọng cá nhân.
Chỉ sau 3 tháng vào HĐQT Novaland với vai trò thành viên, ông Đoàn Minh Trường đã có đơn từ nhiệm khỏi vị trí này.
Chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn Novaland được hoán đổi đợt này là Công ty CP Novagroup với hơn 2.500 tỷ đồng, Công ty CP Diamond Properties là 111 tỷ đồng. NovaGroup và Diamond Properties là 2 doanh nghiệp liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland.
Các động thái tái cơ cấu nợ và cải thiện tài chính thời gian gần đây đã góp phần giúp cổ phiếu NVL của Novaland bật tăng mạnh mẽ trở lại.
Dòng tiền lớn đổ bộ giúp cổ phiếu NVL (CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No va, Novaland) tăng trần lên mức 16.400 đồng/cp ngay từ đầu phiên sáng 17/7. Khoảng 10h20', tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu này đã đạt hơn 48,5 triệu đơn vị - đứng đầu toàn thị trường.
Novaland muốn phát hành cổ phiếu để hoán đổi hơn 2.600 tỷ đồng tiền nợ từ 3 chủ nợ, trong đó Novagroup chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Đại hội cổ đông bất thường sắp tới sẽ quyết định việc Novaland hoán đổi nợ thành cổ phiếu, giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính hàng nghìn tỷ.
Novaland dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho người lao động với tổng số lượng gần 100 triệu đơn vị, tương ứng tăng vốn điều lệ thêm gần 1.000 tỷ đồng.
Ngược dòng VN-Index 'xanh' tích cực trong phiên sáng đầu tuần 7/7, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) quay đầu giảm đỏ về quanh 15.000 đồng/cp.
Tập đoàn Novaland dự kiến chào bán gần 49 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc Novaland dự kiến được mua gần 4,2 triệu cổ phiếu ESOP. Hai phó tổng giám đốc là bà Trần Thị Thanh Vân và ông Cao Trần Duy Nam mỗi người được mua gần 2,7 triệu cổ phiếu.
Trong công bố ngày 17/6 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal (NSRC) là công ty con thuộc sở hữu 100% của Novaland (NVL) cho biết chưa thể tất toán lô trái phiếu NSRCH2223001 trị giá 1.000 tỷ đồng đúng hạn.
Do thay đổi kế hoạch, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh - ái nữ của ông Bùi Thành Nhơn chỉ bán hơn 7,8 triệu cổ phiếu NVL (Novaland) trong tổng số 8,44 triệu đơn vị đăng ký. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 30/5 đến 13/6.
Dù vậy, cả NovaGroup và con gái ông Bùi Thành Nhơn đều không bán hết toàn bộ số cổ phiếu như đã đăng ký với lý do là thay đổi kế hoạch.
Con gái ông Bùi Thành Nhơn là Bùi Cao Ngọc Quỳnh bán hơn 7,7 triệu cổ phiếu từ 30/5 - 13/6/2025 nhưng đến ngày 16/6/2025 mới có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hose.
Nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn gồm NovaGroup và bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh (con gái ông Nhơn) đã bán tổng cộng hơn 11 triệu cổ phiếu NVL.
Nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn gồm NovaGroup và bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh (con gái ông Nhơn) đã bán tổng cộng hơn 11 triệu cổ phiếu NVL.
Novaland từng đề xuất phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho một số cổ đông đã bán tài sản đảm bảo trả nợ cho Novaland trong các khoản vay, trái phiếu, trong đó có hai cổ đông lớn là NovaGroup và Diamond Properties - đều liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland.
Chỉ trong vòng một tháng, nhóm cổ đông liên quan Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn đã bán gần 6,4 triệu cổ phiếu Novaland, ước tính thu về hơn 80 tỷ đồng.
VN-Index phiên cuối tháng 5 chìm trong 'sắc đỏ'. Ngược dòng, cổ phiếu NVL của Novaland tiếp tục tăng lên mức 14.150 đồng/cp với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 58,6 triệu đơn vị - đứng thứ 3 toàn thị trường, kéo dài chuỗi tăng điểm 5 phiên liên tiếp.
Sau gần 30 tháng tái cấu trúc tài chính, NVL cho biết vẫn chưa có khả năng trả nợ. Trong khi khối nợ ngày càng phình to, bong bóng trái phiếu chỉ chờ chực vỡ, ban lãnh đạo cấp cao xáo trộn…
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo chậm thanh toán hai lô trái phiếu, tổng giá trị hơn 905 tỷ đồng gồm gốc và lãi. Nguyên nhân là gì?
Ông Cao Trần Duy Nam, Phó tổng giám đốc Novaland trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/5/2025
Với việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Cao Trần Duy Nam làm người đại diện pháp luật, Novaland hiện có tổng cộng 3 người đại diện.
Novaland bổ nhiệm thêm ông Cao Trần Duy Nam làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, cùng với 2 người đại diện trước đó.
Phó Tổng Giám đốc Cao Trần Duy Nam được bổ nhiệm làm người đại diện pháp luật của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày 22/05.
Ông lớn ngành thép xoay xở liên tục nhưng vẫn chìm trong khó khăn sau nhiều năm lao đao vì thị trường địa ốc và nợ khó đòi từ đại gia bất động sản.
Lực bán tăng cao đẩy cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) giảm đỏ ngay từ đầu phiên 22/5. Chốt phiên, cổ phiếu này về mức 12.500 đồng/cp, cùng tổng khối lượng đạt hơn 36,3 triệu đơn vị – nằm trong Top 10 sôi động nhất thị trường.
Đà tăng vừa qua của thị trường phụ thuộc nhiều vào lực kéo của một số cổ phiếu lớn. Hôm nay (22/5), khi các mã trụ cột 'hạ nhiệt', VN-Index đóng cửa giảm hơn 9 điểm. Người nhà lãnh đạo một số doanh nghiệp bất động sản liên tục đăng ký bán, bán thành công cổ phiếu.
Novaland ngày 19/5 đã gửi đi một thông cáo báo chí đáng chú ý khi không đề ngày tháng, cho biết họ sẽ xin ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nợ, theo một 'yêu cầu bồi hoàn' từ các cổ đông lớn của công ty.
Novaland dự kiến xin ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nợ theo yêu cầu bồi hoàn của cổ đông lớn. Công ty nói sẽ minh bạch trong phương án hoán đổi nợ.
Để cứu Tập đoàn Novaland trong giai đoạn khó khăn, nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn đã cho công ty mượn cổ phiếu để bán nhằm thanh toán nợ, dẫn đến giảm tỷ lệ sở hữu từ 61,4% xuống 38,7% vốn điều lệ. Do đó, Novaland muốn phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho cổ đông lớn.
Novaland dự kiến xin ý kiến cổ đông phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nợ theo yêu cầu bồi hoàn của cổ đông lớn.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) công bố dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phương án phát hành thêm cổ phần để hoán đổi nợ. Đây là các khoản nợ phát sinh theo yêu cầu bồi hoàn từ các cổ đông lớn đã hỗ trợ công ty trong giai đoạn khó khăn về tài chính.
Hôm nay 16/5, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường như: MSH, NVL…
Từ mức sở hữu hơn 61,4% vốn điều lệ và nắm quyền chi phối tại Novaland (NVL), đến nay gia đình ông Bùi Thành Nhơn và tổ chức liên quan liên tục thay nhau bán ra lượng cổ phiếu đang nắm giữ, đỉnh điểm là mới đây 5 cổ đông lớn và nội bộ đăng ký bán tổng cộng 18,75 triệu cổ phiếu NVL.
Nhóm 5 cổ đông lớn liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland vừa đồng loạt đăng ký bán ra gần 19 triệu cp NVL.
Năm 2021, gia đình ông Bùi Thành Nhơn và tổ chức liên quan từng nắm quyền chi phối Tập đoàn Novaland khi sở hữu hơn 61,4% vốn điều lệ. Đầu năm nay, gia đình ông Nhơn cùng các tổ chức liên quan chỉ còn nắm giữ tổng cộng 38,65% vốn điều lệ tại NVL.
Các cổ đông liên quan của Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn đăng ký bán ra cổ phiếu NVL, trong bối cảnh mã này đang chứng kiến đà tăng mạnh trên thị trường chứng khoán.