Bức xúc clip 2 nữ sinh lớp 9 đánh gục đàn em

Hai nữ sinh lớp 9 với sự hung hãn và hành động đánh đập rất nặng tay đã khiến nhiều người chứng kiến vô cùng choáng váng.

Cách đây chưa lâu, cộng đồng mạng lại được phen xôn xao khi một clip liên quan đến bạo lực học đường. Lần này là cuộc dằn mặt tập thể khiến nhiều người xem phải rùng mình với tính chất bạo lực ngày càng nặng nề hơn so với trước đây.

Đoạn clip các nữ sinh đánh nhau có độ dài hơn 3 phút ghi lại hình ảnh 3 học sinh nữ đứng xếp hàng bị 2 học sinh nữ khác đánh liên tục vào vùng đầu, mặt kèm theo đó là những lời chửi rủa rất thô tục. Điều đáng nói là sự việc trên có sự chứng kiến của nhiều học sinh khác nhưng không ai vào can ngăn, thậm chí có bạn còn cổ vũ.

Theo tìm hiểu, đây là cuộc ẩu đả giữa 2 học sinh lớp 9 và 3 học sinh lớp 7. Ban đầu chỉ là màn cảnh cáo, chửi rủa với những từ ngữ mà không nhiều người nghĩ lại phát ra từ những học sinh đang khoác trên mình bộ đồng phục. Nhưng sau đó lần lượt từng em một bị kéo tóc lôi xuống đất, đánh mạnh vào đầu trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.

Dù đã lên tiếng xin đừng đánh nhưng 2 nữ sinh lớp 9 vẫn tỏ rõ sự thú tính khi liên tục lấy tay đánh vào đầu, lấy chân đá mạnh vào người 3 học sinh lớp 7, miệng liên tục phát ra những câu chửi rủa thô tục vô văn hóa.

Sau đó, đoạn video đã được tải, công an đã vào cuộc và tìm ra vụ việc xảy ra tại trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thông, Rạch Giá, Kiên Giang và 3 nạn nhân chính thuộc sĩ số lớp 7/2, còn 2 nhân vật hành hung thuộc lớp 9/1 và 9/2.

Do clip có độ nét khá rõ nên dân mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính của 2 nữ sinh bạo lực trên và cho biết rằng, đây là 2 nữ sinh khá cá biệt khi có những bức ảnh ăn chơi sa đọa không đúng với lứa tuổi.

Hiện tại, nhà trường cho biết sẽ tiến hành họp Hội đồng kỷ luật và cùng các phụ huynh học sinh . Sau đó, chuyển cho cơ quan công an xử lý tùy thuộc theo độ nghiêm trọng của sự việc.

Đoạn clip vẫn được lan truyền trong cộng đồng mạng, thu hút sự chỉ trích về cách hành xử côn đồ, thiếu giáo dục của 1 bộ phận không nhỏ học sinh cậy quyền thế, đánh đập bắt nạt những học sinh yếu thế khác.

Bên cạnh đó, không ít người đặt ra câu hỏi đầy nhức nhối, cho đến bao giờ bạo lực học đường mới được chấm dứt, nền giáo dục Việt Nam mới thực sự trong sạch và đúng với sự trong sáng của lứa tuổi học đường. Ảnh trong bài: Cắt clip.

Mời quý độc giả xem clip 3 nữ sinh bị đánh dã man tại Kiên Giang - Nguồn: Facebook

Phương Đăng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/buc-xuc-clip-2-nu-sinh-lop-9-danh-guc-dan-em-974874.html