Bức tranh kinh tế - xã hội huyện Cái Bè nhiều gam màu sáng

Sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong 9 tháng năm 2022, kinh tế - xã hội của huyện đã có sự khởi sắc mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.KINH TẾ PHỤC HỒI NHANH

Những ngày này, trở lại huyện Cái Bè, chạy xe trên những tuyến đường trải nhựa thẳng tắp, xuyên qua những vườn cây ăn trái trĩu quả, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ nét của huyện sau hơn 1 năm ảnh hưởng nặng của đại dịch Covid-19.

Người dân xã Hậu Mỹ Bắc B chăm sóc dưa hấu.

Dừng xe trước khu vực chợ Hậu Mỹ Bắc B, chúng tôi được chị Lê Thị Trúc chia sẻ: "Không như năm 2021 dịch Covid-19 phức tạp, năm nay, tình hình dịch đã được khống chế, nhà nhà, người người tập trung lo làm ăn. Nhà tôi có hơn 5 công trồng chanh, 2 công mít Thái sắp đến mùa thu hoạch. Với giá cả hiện tại, tôi ước tính kiếm được vài chục triệu đồng".

Thật vậy, bức tranh kinh tế - xã hội của huyện Cái Bè trong 9 tháng qua có nhiều điểm sáng. Theo đánh giá của UBND huyện Cái Bè, đa số các chỉ tiêu Huyện ủy giao trong 9 tháng năm 2022, huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương ước khoảng 159,981 tỷ đồng, đạt 117,63% dự toán (tăng 160% so với cùng kỳ). Toàn huyện Cái Bè đã xuống giống 3 vụ lúa với 25.500 ha, năng suất bình quân đạt 6,8 tấn/ha, sản lượng đạt 174.300 tấn, đạt 100,9% kế hoạch.

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến đến cuối năm 2022, huyện Cái Bè sẽ có thêm 10 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận. Toàn huyện đã công nhận 22 xã, hiện đang hướng đến 2 xã nông thôn mới là Hòa Khánh và An Thái Trung; xây dựng xã Hòa Hưng và Hậu Mỹ Phú đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. 9 tháng qua, trên địa bàn huyện Cái Bè có 91 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 128,16% so kế hoạch, tăng 121,9% so cùng kỳ, nâng đến nay trên địa bàn có trên 850 doanh nghiệp.

Du lịch được phục hồi nhanh, tổng số lượt khách tham quan du lịch ước đạt trên 13 ngàn lượt, tăng 199% so với cùng kỳ năm trước và đạt khoảng 80% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, huyện cũng đang triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động sự kiện quảng bá du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển du lịch Cái Bè giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025 Đề án “Bảo tồn và phát huy chợ nổi Cái Bè giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

TĂNG TỐC NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

Để đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, từ nay đến cuối năm, huyện Cái Bè sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Chất lượng giáo dục các bậc học tiếp tục được duy trì và đảm bảo, trong đó: Duy trì sĩ số học sinh bậc học mầm non, tiểu học đạt 100% và đối với THCS đạt 99,8%; hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 98,33% đối với tiểu học, 98,1% đối với THCS. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được đảm bảo theo kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, có 38/70 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 54,29%.

Cụ thể, huyện sẽ tập trung theo dõi tình hình thu hoạch lúa đối với các trà lúa thu hoạch sau ngày 15-9; tăng cường tuyên truyền và quản lý dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đối với xây dựng huyện, xã nông thôn mới, huyện sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí không cần vốn; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp và nhân dân. Song song đó, huyện tăng cường công tác quản lý thu; khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu; chi ngân sách tiết kiệm...; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, giải ngân các công trình hoàn thành.

Bên cạnh đó, huyện sẽ tập trung làm tốt công tác chăm lo, giải quyết chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, người nghèo, người già neo đơn, bệnh tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... Đồng thời, triển khai các chương trình, dự án về giảm nghèo, hạn chế hộ tái nghèo, phát sinh hộ nghèo mới, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,6%; phối hợp với tỉnh tổ chức tốt Lễ hội Văn hóa, du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 5, tạo điều kiện cho du lịch phục hồi và phát triển, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan…

Ngoài ra, huyện sẽ tập trung vận động thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, phát động nhân dân thực hiện phòng, chống các bệnh truyền nhiễm như: Sởi, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng...

Lãnh đạo UBND huyện Cái Bè đánh giá, trong 9 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội huyện Cái Bè đã thực sự khởi sắc mạnh mẽ, toàn diện. Để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm 2022, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành và các xã, thị trấn thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19; tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục hồi các hoạt động văn hóa, xã hội. Các tháng còn lại của năm 2022, huyện Cái Bè sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Đ.PHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202211/buc-tranh-kinh-te-xa-hoi-huyen-cai-be-nhieu-gam-mau-sang-963585/