Bức tranh kinh tế với nhiều gam màu sáng

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức từ việc thực hiện mô hình chính quyền mới, xã Long Bình (Đồng Tháp) khép lại năm 2025 với những kết quả phát triển toàn diện. Sự ổn định về bộ máy và bứt phá về kinh tế chính là tiền đề quan trọng để xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo.

“QUẢ NGỌT”

Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Long Bình không chỉ hoàn thành, mà còn vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Cụ thể là tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương (thu nội địa) đạt 6,197 tỷ đồng, đạt 100% dự toán năm và tăng 17,83% so cùng kỳ; phát triển mới 5 doanh nghiệp, đạt 100% so với chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã đang quản lý 24 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 42,5 tỷ đồng; cấp mới 15 hộ kinh doanh, với tổng vốn đăng ký trên 3 tỷ đồng, lũy kế hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn xã 476 hộ, với tổng vốn đăng ký trên 90 tỷ đồng, góp phần tăng thu ngân sách cho Nhà nước và giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Hệ thống trường học trên địa bàn xã được đầu tư khang trang.

Đặc biệt, xã thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Tổng kế hoạch vốn năm 2025 do UBND xã Long Bình làm chủ đầu tư trên 2,747 tỷ đồng, bố trí cho 6 công trình giao thông nông thôn.

Đến hết tháng 7-2025, cả 6/6 công trình hoàn thành, quyết toán và giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Kinh tế nông nghiệp tiếp tục được quan tâm phát triển. Xã hỗ trợ Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Thạnh triển khai hiệu quả mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa ST25 tại khu vực Xóm Thủ. Mô hình được người dân đồng tình, tự nguyện tham gia với 50 ha/74 hộ trong vụ lúa thu đông.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Bình chủ động, linh hoạt giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Qua tổng kết, năng suất lúa đạt từ 5,6 - 6 tấn/ha, giá lúa thu mua từ 8.600 - 8.800 đồng/kg, thu nhập đạt khoảng 50 - 52 triệu đồng/ha, lợi nhuận bình quân từ 20 - 25 triệu đồng/ha.

Kết quả này tạo sự phấn khởi trong Nhân dân và tiếp tục được mở rộng trong vụ lúa đông xuân 2025. Đồng thời, xã triển khai thực hiện Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 50 ha tại ấp Hòa Phú trong vụ đông xuân 2025 - 2026.

Về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, đầu năm 2025 toàn xã có 69 hộ nghèo, chiếm 1,03%. Đến nay, qua bình xét chỉ còn 56 hộ nghèo, chiếm 0,83%, giảm 13 hộ, đạt 144% chỉ tiêu tỉnh giao.

Bên cạnh đó, xã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, với 14 hộ tham gia Dự án Bò sinh sản, được hỗ trợ 14 con bò, giá 1 con bò trung bình 26,5 triệu đồng, tổng kinh phí 392 triệu đồng từ Tiểu dự án Đa dạng hóa sinh kế, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác giáo dục, y tế được duy trì ổn định; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát huy hiệu quả.

Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 99%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 761/639 người, đạt 119,1% chỉ tiêu tỉnh giao, thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về chính sách an sinh xã hội; các mô hình bảo đảm an ninh trật tự được nhân rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Ông Phan Văn Hùng (ấp Hòa Phú) chia sẻ: “Mỗi năm, tôi thấy xã Long Bình có nhiều đổi thay. Nhà nước quan tâm nên đường giao thông được nâng cấp, trải bê tông thay cho những con đường lầy lội trước đây. Giờ đây, người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn trước rất nhiều. Môi trường xung quanh cũng sạch sẽ hơn, rác thải được thu gom; kinh mương được nạo vét.

Nhìn thấy quê hương mình ngày càng phát triển, người dân thêm tin tưởng, cùng chung tay giữ gìn và xây dựng xã Long Bình ngày một tốt đẹp hơn”.

Không chỉ phát triển kinh tế, xã Long Bình còn nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Bình Lê Thanh Quân cho biết, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Bình phát huy vai trò là bộ mặt của UBND xã trong công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 10-12-2025, Trung tâm tiếp nhận 3.676 hồ sơ thuộc các lĩnh vực; kết quả giải quyết 3.645 hồ sơ, các hồ sơ đã giải quyết đều đúng và trước hạn.

Hiện tại, còn 31 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cơ bản đảm bảo đúng quy định, đúng thời gian, tạo được sự hài lòng trong dân.

KHÍ THẾ MỚI, ĐỘNG LỰC MỚI

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Bình Huỳnh Thị Kim Huệ cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong năm 2026, xã Long Bình tập trung triển khai 3 khâu đột phá gắn với 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Hệ thống giao thông nông thôn xã Long Bình được đầu tư giúp nông dân thuận lợi vận chuyển lúa, rau màu.

Theo đó, 3 khâu đột phá gồm: Đột phá về ứng dụng khoa học - công nghệ và tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực ưu tiên; nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục hoàn thiện chính quyền điện tử, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp; tiếp đến là đột phá về hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là thủy lợi và giao thông.

Xã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Thủy lợi ứng phó với biến đổi khí hậu; đầu tư, quy hoạch hạ tầng giao thông kết nối các đường tỉnh 864, 877 và các tuyến liên xã, gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, các cụm và tuyến dân cư. Qua đó, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong thời gian tới.

Thứ ba là đột phá trong phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học - kỹ thuật. Xã tập trung quy hoạch vùng sản xuất lúa, rau màu và nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, gắn với tăng trưởng xanh và hệ thống thủy lợi nội đồng, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, nhất là trong điều kiện hạn - mặn; tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa ST 25. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 1 triệu hec-ta lúa chất lượng cao phát thải thấp theo chủ trương của tỉnh.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động
ở địa phương.

Đảng ủy, UBND xã cũng đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm gắn với 3 khâu đột phá gồm: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với thương mại - dịch vụ; khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp; thu hút đầu tư doanh nghiệp, HTX, tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng với đó là tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; tăng cường chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; thực hiện nghiêm các nhiệm vụ quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Long Bình đã và đang nỗ lực kiến tạo môi trường sống an toàn, văn minh, đảm bảo mọi người dân được hưởng trọn thành quả phát triển. Với những kết quả tích cực trong năm đầu tiên sau sáp nhập, Long Bình tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh hướng đến phát triển bền vững.

HOÀI THU - QUỐC NHẬM

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/buc-tranh-kinh-te-voi-nhieu-gam-mau-sang-a234306.html