Bóp nghẹt
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ cắt các khoản tiền viện trợ cho Palestine với lý do mà Washington đưa ra là do Islamabad không chịu tham gia đàm phán hòa bình với Israel.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ cắt các khoản tiền viện trợ cho Palestine với lý do mà Washington đưa ra là do Islamabad không chịu tham gia đàm phán hòa bình với Israel.
Rõ ràng, đe dọa này là một cách tiếp cận mới với nỗ lực áp đặt các điều kiện để người Palestine chấm dứt xung đột kéo dài giữa Israel và Palestine. Nhưng nó đặt ra quá nhiều lo ngại. Bởi chính nó đánh dấu sự tẩy chay chính trị và tài chính rõ ràng nhằm bóp chặt người Palestine nhằm khiến họ chấp nhận những đòi hỏi của Mỹ - chấm dứt xung đột với Israel và từ bỏ tuyên bố chủ quyền đông Jerusalem. Và tất nhiên Palestine không thể ngồi yên.
Hồi cuối tuần qua, các phương tiện truyền thông Israel đã đưa tin về việc Mỹ đã ngừng tài trợ 125 triệu USD cho một cơ quan của LHQ vốn cung cấp viện trợ cho những người tị nạn Palestine sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu với Israel. Dù một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ thông tin này nhưng những đe dọa của Nhà Trắng cũng đủ khiến Palestine nổi giận. Phía Islamabad đã tuyên bố Jerusalem không phải “thứ để bán”. Ngay tại Israel, ý tưởng trên nhận được nhiều phản ứng trái chiều, khi một số quan chức nước này cảnh báo về những nguy hiểm của việc cắt viện trợ tài chính cho Palestine.
Mối quan hệ giữa Palestine và Mỹ trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, động thái làm bùng nổ làn sóng phản đối gay gắt của hàng triệu người Arab và Hồi giáo trên toàn cầu. Người Palestine muốn đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước độc lập trong tương lai của họ, trong khi Israel muốn toàn bộ Jerusalem là thủ đô vĩnh hằng. Trong khi Israel chiếm đông Jerusalem trong cuộc chiến năm 1967 và tuyên bố toàn bộ thành phố là thủ đô bất khả xâm phạm vào năm 1980, động thái này cho đến nay không được cộng đồng quốc tế công nhận.
Đã có nhiều cuộc đàm phán hòa bình giữa người Palestine và người Israel về vấn đề này nhưng nó bị đình trệ kể từ năm 2014 do Tel Aviv tiếp tục mở rộng các khu định cư Do Thái trong vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine.
Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_178167_so-ng-ba-t-an-ben-mo-da-van-xa-.aspx








