Boeing nối lại sản xuất dòng máy bay 737 MAX

Tập đoàn Boeing của Mỹ đang từng bước khôi phục sản xuất máy bay 737 MAX, sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến dòng máy bay này buộc các nhà quản lý phải ra lệnh cấm bay trên toàn cầu kể từ tháng 3-2019.

Tập đoàn Boeing của Mỹ đang từng bước khôi phục sản xuất máy bay 737 MAX, sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến dòng máy bay này buộc các nhà quản lý phải ra lệnh cấm bay trên toàn cầu kể từ tháng 3-2019.

Theo tuyên bố, Boeing cho biết hoạt động sản xuất máy bay 737 MAX đã được nối lại tại nhà máy Renton ở bang Washington cùng với việc áp dụng các sáng kiến mới đảm bảo an toàn lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Phó Chủ tịch Boeing Walt Odisho, phụ trách chương trình chế tạo máy bay 737, khẳng định Boeing luôn nỗ lực hoàn thiện và cải tiến dây chuyền sản xuất của mình. Hơn 800 máy bay Boeing 737 MAX, dòng bán chạy nhất trong lịch sử của hãng, đã phải ngừng hoạt động trên toàn cầu từ giữa tháng 3-2019 sau khi các nhà điều tra phát hiện lỗi trong phần mềm kiểm soát bay. Đây là một phần nguyên nhân gây ra hai vụ tai nạn thảm khốc tại Indonesia vào tháng 10-2018 và Ethiopia vào tháng 3-2019 làm hơn 300 người thiệt mạng. Boeing đã tạm dừng dây chuyền sản xuất 737 MAX vào tháng 1-2020 do chưa rõ thời điểm mẫu máy bay này mới được cấp phép bay trở lại.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_225539_boeing-noi-lai-san-xuat-dong-may-bay-737-max.aspx