Trong hành trình của gần 600 ngày chống dịch, người đứng đầu Chính phủ nhắc nhiều đến sức mạnh của sự đoàn kết và của đức hy sinh.
Ngày 23/9, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp đã ký văn bản số 256/TB-VPCP thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với các nhà khoa học về phòng, chống dịch COVID-19.
Nhiều nhà khoa học thống nhất việc không thể kiểm soát dịch COVID-19 một cách tuyệt đối, vì vậy chúng ta thống nhất, cần phải thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh; cần có biện pháp, bước đi phù hợp để 'thích ứng an toàn, linh hoạt' hoặc 'sống chung' với dịch bệnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế khẩn trương có giải pháp kịp thời, cụ thể để quan tâm hơn nữa đến đội ngũ nhân viên y tế tham gia chống dịch COVID-19.
Gặp mặt 70 nhà khoa học, cán bộ đầu ngành Y tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, các cán bộ y tế là trụ cột quan trọng trong công tác chống dịch COVID-19 và mong muốn các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, phát hiện vi rút và tìm ra các biện pháp chống dịch phù hợp, hiệu quả.
GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thư kêu gọi các tổ chức, các nhà khoa học trong lĩnh vực sức khỏe tiếp tục đồng hành, chung sức phòng chống dịch Covid-19, quyết tâm cùng cả nước chiến thắng đại dịch.
Ngày 1/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có thư gửi các tổ chức, nhà khoa học trong lĩnh vực sức khỏe, kêu gọi tiếp tục chung sức đề xuất những giải pháp và hành động thiết thực, khả thi để ứng phó đại dịch Covid-19.
Bộ trưởng kêu gọi mỗi cá nhân, tập thể, nhà khoa học đề xuất những giải pháp và hành động thiết thực, khả thi, hiệu quả với chi phí hợp lý, quyết tâm cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19.
Chiều 1/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi gặp, làm việc với 70 nhà khoa học; các giáo sư, bác sĩ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu ngành y dược học; đại diện các hội đồng khoa học và cơ quan quản lý khoa học ngành y tế.