Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: Bắc Giang cần huy động tổng lực, chặn đường lây lan của dịch

Ngày 18/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác về làm việc với tỉnh Bắc Giang để bàn các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo trực tuyến buổi làm việc tại điểm cầu Trung ương.

Đồng chí Vũ Đức Đam chỉ đạo trực tuyến tại buổi làm việc. Ảnh Cổng thông tin Chính phủ.

Đồng chí Vũ Đức Đam chỉ đạo trực tuyến tại buổi làm việc. Ảnh Cổng thông tin Chính phủ.

Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tổng lực chống dịch

Đồng chí Mai Sơn cho biết, tính đến hết ngày 17/5, tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch với 411 người nhiễm Covid-19. Đáng chú ý, ổ dịch tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam ở KCN Quang Châu (Việt Yên) đã có 190 trường hợp dương tính. Các trường hợp này tập trung chủ yếu ở xưởng 4, các xưởng còn lại có ít người nhiễm hơn.

Dự báo trong những ngày tới, số lượng ca nhiễm mới tại ổ dịch này sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, số công nhân của doanh nghiệp này đã được cách ly, trong tầm kiểm soát.

Liên quan đến ổ dịch của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, trên địa bàn tỉnh xuất hiện rải rác 5 người nhiễm tại một số công ty thuộc KCN Đình Trám. Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với ngành Y tế tổ chức khoanh vùng các khu vực trong doanh nghiệp có ca nhiễm; yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp danh sách công nhân, rà soát, sàng lọc các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, thông tin cho các huyện, TP khẩn trương khoanh vùng, cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Toàn tỉnh ước có 300 nghìn người bao gồm công nhân và người liên quan được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm. Đến hết ngày 17/5, toàn tỉnh đã lấy được hơn 286,7 nghìn mẫu; số mẫu đã xét nghiệm là 162,8 nghìn mẫu, còn lại đang chờ kết quả.

Các khu cách ly của tỉnh và các huyện, TP có quy mô khoảng 27 nghìn người. Một số khu cách ly đã tiếp nhận đủ số lượng người cách ly.

Bắc Giang đã bố trí 5 khu điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở 5 điểm gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Dã chiến số 1, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang. Đoàn công tác của Bộ Y tế đang khảo sát xây dựng Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác khoanh vùng, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Liên quan đến nơi lưu trú của người nhiễm Covid-19, BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã thiết lập vùng cách ly y tế tại 72 thôn, xóm, tổ dân phố; giãn cách xã hội tại 28 xã, phường, thị trấn, 11 tổ dân phố, thôn, xóm; cách ly xã hội huyện Việt Yên và 3 xã của huyện Yên Dũng; tạm dừng hoạt động của 4 KCN. Đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng, cách ly kịp thời các nguồn lây.

Chặn nguồn lây ra cộng đồng

Theo đánh giá của Bộ Y tế, sau khi có sự hỗ trợ của một số đơn vị, tốc độ lấy mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được đẩy nhanh nhưng việc chạy xét nghiệm vẫn chậm, ảnh hưởng tới hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

PGS Trần Như Dương nêu ý kiến tại buổi làm việc

PGS Trần Như Dương nêu ý kiến tại buổi làm việc

PGS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) cho rằng: Tình hình dịch bệnh ở tỉnh Bắc Giang vẫn nóng, xâm nhập sang các khu công nghiệp lân cận, nhiều doanh nghiệp có công nhân nhiễm bệnh nên phải giám sát dịch tễ trên diện rộng, không chỉ ở các khu công nghiệp mà phải ngăn chặn nguồn lây lan ra cộng đồng dân cư, nơi công nhân lưu trú.

Đồng chí Trần Như Dương đề xuất phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly xã hội tại huyện Việt Yên và 3 xã của huyện Yên Dũng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để triệt tiêu nguồn lây bên trong, không để dịch bệnh bùng phát ra diện rộng.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) Dương Chí Nam nhân định: Môi trường làm việc ngồi sát nhau trong phòng lạnh dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo ở mức độ cao. Tỉnh cũng phải rà soát các doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho các doanh nghiệp có đông người nhiễm bệnh để ngăn chặn nguồn lây.

Ông Dương Chí Nam nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Ông Dương Chí Nam nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế đề nghị tỉnh Bắc Giang tập trung cao kiểm soát phòng chống lây nhiễm chéo trong các khu cách ly và cần kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch ở các doanh nghiệp. Công ty nào không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch phải yêu cầu tạm dừng sản xuất.

Theo TS Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bắc Giang cần nhanh chóng truy vết tại các khu dân cư có yếu tố dịch tễ để chặn đứng nguồn lây nhiễm ra cộng đồng.

Cần chuẩn bị bệnh viện dã chiến và điều trị đa khoa phục vụ các tình huống đặc biệt

Ông Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng với số lượng giường bệnh phục vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 hiện có của Bắc Giang chưa đủ, cần nhanh chóng đưa Bệnh viện Dã chiến số 2 vào hoạt động. Đồng thời cần chọn một bệnh viện đa khoa có đầy đủ nhà mổ, khoa sản, phòng hồi sức để điều trị cho bệnh nhân có diễn tiến xấu, tình huống phát sinh như bệnh nhân sinh đẻ, đau ruột thừa…

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Dương Văn Thái đề nghị Bộ Y tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Bắc Giang nâng năng lực xét nghiệm, không để tồn đọng mẫu chờ kết quả, kịp thời kiểm soát tốc độ lây lan của dịch bệnh. Đồng thời hỗ trợ Bắc Giang thêm trang thiết bị, máy móc làm xét nghiệm, phân tích các mẫu bệnh phẩm khi xét nghiệm có yếu tố đông máu để đánh giá yếu tố dịch tễ, đánh giá sâu tình hình dịch bệnh. Đồng chí cho biết toàn hệ thống chính trị của tỉnh dồn tổng lực cho nhiệm vụ chống dịch, quyết tâm ngăn chặn triệt để nguồn lây; yêu cầu các khu vực thực hiện cách ly xã hội, giãn cách xã hội nghiêm túc, bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch để trong những ngày tới Bắc Giang tiến hành cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công và tiêu thụ vải thiều thuận lợi.

Có thể điều trị cho bệnh nhân tại khu cách ly

Chỉ đạo trực tuyến tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Bắc Giang điều phối tốt công tác xét nghiệm khi có nhiều lực lượng về địa phương hỗ trợ để phát huy hiệu quả tăng tốc xét nghiệm, sớm khoanh vùng, dập dịch, không để các nguồn lây lan rộng trong cộng đồng. Phó Thủ tướng yêu cầu học kinh nghiệm của TP Đà Nẵng trong xét nghiệm gộp mẫu để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm. Ở các đơn vị có kinh nghiệm làm xét nghiệm, Phó Thủ tướng khuyến khích các đơn vị giúp Bắc Giang lấy mẫu theo phương pháp gộp nhiều mẫu hơn hiện nay (hiện gộp 10 mẫu).

Thực hiện các phương pháp xét nghiệm linh hoạt (test nhanh; PCR) để sàng lọc nhanh, đánh giá đúng tình hình để dập dịch hiệu quả. Đồng chí yêu cầu Bắc Giang tập trung cao hơn nữa cho việc cách ly và điều trị; bố trí lắp camera ở các phòng cách ly để các lực lượng giám sát từng phòng, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Dự kiến số lượng người cách ly tăng cao, Bắc Giang phải bố trí đầy đủ khu cách ly tập trung. Trong điều kiện bệnh nhân không có triệu chứng có thể xây dựng phương án điều trị cho bệnh nhân tại khu cách ly.

Đồng chí Vũ Đức Đam cho rằng phòng dịch cũng cần thay đổi cho phù hợp trong các tình huống, không thực hiện phong tỏa hay giãn cách xã hội cứng, mà có thể chọn các biện pháp phù hợp để vừa chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất.

Chặn thật nhanh đường lây lan của dịch

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng tốc độ lây nhiễm lần này cao hơn tất cả các lần trước, biến chủng có tốc độ lây lan nhanh, phải chặn thật nhanh, nếu không sẽ ảnh hưởng cả hiệu quả tiêm vắc xin. Tuyệt đối không để lây nhiễm trong khu vực đã phong tỏa.

Bộ trưởng yêu cầu trong tình hình hiện nay, Bắc Giang phải đặt ra phương án chống dịch ở mức độ cao nhất, đánh chặn thật nhanh để kiểm soát tình hình, khoanh vùng chặt, tấn công vào vùng lõi của dịch, ngăn chặn sự lây lan.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đưa các đối tượng nguy cơ cao cách ly ra khu vực riêng, không để lây nhiễm chéo.

Bộ trưởng yêu cầu Bắc Giang phải nâng số giường thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 lên mức khoảng 1,6 nghìn giường (hiện nay mới đáp ứng được 600 giường); thiết lập khu vực điều trị hồi sức tích cực cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng. Bộ trưởng cũng sẽ tiếp tục đề nghị các đơn vị tiếp tục hỗ trợ Bắc Giang về máy móc, trang thiệt bị, vật tư y tế; số hóa việc quản lý kết quả xét nghiệm để tiếp tục phân tích dịch tễ, phục vụ lâu dài cho công cuộc phòng, chống dịch.

Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế thành lập Bộ phận thường trực chống dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm tổng chỉ huy. Bộ phận này sẽ giao ban hằng ngày với hai tỉnh để chống dịch.

*Đầu giờ sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn của Bộ kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1.

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên).

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên).

Tại đây hiện có 167 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được chăm sóc, điều trị. Bệnh viện có 137 y, bác sĩ, nhân viên y tế, 350 giường bệnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Long động viên cán bộ, y bác sĩ giữ vững tinh thần, quan tâm, điều trị thật tốt các bệnh nhân, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch tại cơ sở y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối đối với sức khỏe đội ngũ nhân viên y tế, tránh để lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Đoàn công tác cũng đến địa điểm Công ty SamKwang, khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên) để nắm bắt tình hình phòng, chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp và trên địa bàn huyện Việt Yên, Yên Dũng, đêm 17/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp gồm: Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê - Nội Hoàng với tổng số 504 doanh nghiệp đang hoạt động; cách ly xã hội huyện Việt Yên và 3 xã của huyện Yên Dũng để phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 18/5/2021.

Tin, ảnh: Minh Thu-Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/359258/bo-truong-bo-y-te-nguyen-thanh-long-bac-giang-can-huy-dong-tong-luc-chan-duong-lay-lan-cua-dich.html