Bộ trưởng Bộ VHTT&DL yêu cầu chấn chỉnh công tác tập huấn tại các đội tuyển quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Văn Hùng vừa có công văn yêu cầu Cục Thể dục thể thao (TDTT) chấn chỉnh công tác tập huấn các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia.

Trong công văn được ký ngày 17/1/2024, có nội dung nêu rõ, qua thông tin phản ánh của báo chí về việc liên quan đến huấn luyện viên Đội tuyển Thể dục dụng cụ nữ quốc gia đang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội có hành vi thu lại một phần tiền thưởng của vận động viên. Bộ trưởng Bộ VHTT&DL có ý kiến chỉ đạo:

Thứ nhất, giao Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chỉ đạo Cục trưởng Cục TDTT phối hợp với Chánh Thanh tra Bộ kiểm tra, rà soát những vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến công tác huấn luyện, chế độ chính sách của Đội tuyển Thể dục dụng cụ nữ quốc gia , xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện có sai phạm.

Vận động viên Phạm Như Phương. Ảnh: CTV.

Thứ hai, Cục TDTT tổng rà soát các vấn đề liên quan đến công tác huấn luyện của các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia đang tập huấn tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia và Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (về quân số, cơ sở vật chất, địa điểm tập luyện, trang thiết bị phục vụ tập luyện, điều kiện sinh hoạt…) theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả với bộ trưởng trước ngày 25/1/2024.Trước đó vào ngày 15/1 vận động viên Phạm Như Phương (Đội tuyển Thể dục dụng cụ Hà Nội và là thành viên Đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia) tuyên bố giải nghệ ở tuổi 21. Không những thế, Như Phương cho biết bản thân bị kỷ luật oan do đi nước ngoài không xin phép, điều này dẫn tới việc cô không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia năm 2024.Ngoài ra, vận động viên này còn tố cáo cô bị “thu phế” ít nhất 10% tiền thưởng cho mỗi tấm huy chương giành được. Liên quan đến vấn đề này, Cục TDTT đã làm việc với các bên liên quan và hiện đã có quyết định cho thôi tập huấn hai HLV là Nguyễn Hà Thanh và Nguyễn Thùy Dương.

Mới đây, Phạm Như Phương tiếp tục khi tiết lộ một thông tin gây xôn xao dư luận khác khi cho biết, bản thân cùng các đồng đội được chấm công, nhận tiền vào những ngày không hề tập luyện. Sau khi được nhận tiền, các vận động viên phải nộp lại 50% cho HLV sung vào quỹ chung của Đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia. Được biết chiều 17/1, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cũng đã chỉ đạo yêu cầu trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia ở các khu vực phải khẩn trương rà soát lại khâu quản lý các đội tuyển. Theo đó những giấy tờ về chấm công các vận động viên sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm phát hiện có hay không những việc làm trái quy định.

Nguồn:https://cand.com.vn/the-thao/bo-truong-bo-vhtt-dl-yeu-cau-chan-chinh-cong-tac-tap-huan-tai-cac-doi-tuyen-quoc-gia-i720531/

Theo cand.com.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/the-thao/638279-bo-truong-bo-vhttdl-yeu-cau-chan-chinh-cong-tac-tap-huan-tai-cac-doi-tuyen-quoc-gia.html