Bộ Ngoại giao: Cần có phương án sơ tán nếu đang ở Israel

Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa có khuyến cáo đến công dân nếu đang ở Israel thì cần có phương án sớm sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam.

Bộ Ngoại giao vừa có khuyến cáo đối với công dân Việt Nam tại Israel. Hiện nay, tình hình xung đột tại Israel đang diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc nếu không thật sự cần thiết, không nên đến hoặc tránh đến Israel.

Nếu đang ở Israel thì cần có phương án sớm sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam. Bộ Ngoại giao đề nghị người dân thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel) để phản ứng kịp thời.

Người Palestine trú ẩn trong một trường học do Liên Hợp Quốc lập nên. Ảnh: AP

Hiện có khoảng 500 người Việt sinh sống và làm việc tại Israel, hầu hết ở các thành phố lớn, còn lại rải rác ở nhiều khu vực.

Ngày 12/10, Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung thông tin, có 15 tu nghiệp sinh đang học tập tại trung tâm đào tạo quốc tế về nông nghiệp Israel Agrostudies và sống lân cận thị trấn Sredot ở miền Nam Israel. Đây là khu vực nằm gần Dải Gaza, có rủi ro cao trong xung đột giữa Hamas và Israel.

Các tu nghiệp sinh được chia thành những nhóm nhỏ, di chuyển về Malakhi, cách Dải Gaza khoảng 40 km, để đảm bảo an toàn trong những ngày tới.

Trước tình hình xung đột Hamas - Israel phức tạp và khó lường, có nhiều diễn biến xấu, Đại sứ kêu gọi cộng đồng người Việt thành lập các tổ nhóm công tác từng khu vực để hỗ trợ lẫn nhau. Đầu mối của mỗi nhóm sẽ gửi thông tin về ban ứng phó khẩn của Đại sứ quán để kịp thời phối hợp, cập nhật thông tin, đưa ra các hướng dẫn cụ thể khi cần thiết.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến nghị cộng đồng người Việt tại đây giữ bình tĩnh. Khuyến nghị bà con tuyệt đối tuân thủ các quy định, hướng dẫn của chính quyền và các cơ quan chức năng sở tại về bảo đảm an ninh, an toàn; giữ liên hệ thường xuyên với Đại sứ quán, nhất là trong trường hợp khẩn cấp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp tình hình, sớm nối lại đàm phán giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đảm bảo an toàn và các lợi ích chính đáng của thường dân.

Cuộc xung đột giữa Hamas vào Israel đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng ở Israel và hơn 2.200 người chết ở Dải Gaza.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân:
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: +972 50 818 6116; +972 52 727 4248 hoặc 972 50 994 0889.
Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; +84 965 41 11 18. Email: baohocongdan@gmail.com.

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bo-ngoai-giao-can-co-phuong-an-so-tan-neu-dang-o-israel-2202291.html