Bộ đội Biên phòng xây 'tường thành' phòng, chống dịch
Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, đặc biệt là hành vi nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh bắc Tây Nguyên đã chủ động xây 'tường thành' phòng, chống dịch (PCD), bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng, quân sự hướng dẫn người dân phòng, chống dịch Covid-19.
Kon Tum và Gia Lai có đường biên giới dài hơn 382,9 km, tiếp giáp nước bạn Lào và Campuchia, có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai), Bờ Y (Kon Tum). Dọc tuyến biên giới, có nhiều đường mòn, lối mở. Các đối tượng thường lợi dụng địa hình phức tạp để tổ chức xuất nhập cảnh (XNC) trái phép và buôn bán, vận chuyển hàng cấm. Do vậy, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới gắn PCD Covid-19 càng trở nên khó khăn, vất vả.
Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ PCD được cấp trên giao, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Xác định PCD là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, Bộ CHQS đã giao nhiệm vụ cho Phòng Hậu cần, Ban Quân y chuẩn bị đầy đủ trang, thiết bị y tế, phương tiện kỹ thuật, lực lượng tham gia trực tiếp PCD; kích hoạt các điểm cách ly, sẵn sàng đón nhận công dân từ nước bạn Lào, Campuchia và một số địa phương có dịch trở về. Chủ động phối hợp BĐBP tỉnh tuyên truyền cho bộ đội và nhân dân địa phương thực hiện các biện pháp PCD để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan ra cộng đồng. Đồng thời, đơn vị điều động 115 cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ dân quân phối hợp các Đồn Biên phòng tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, ngăn chặn các đối tượng vượt biên XNC trái phép, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Bộ CHQS và BĐBP hai tỉnh Kon Tum, Gia Lai thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh triển khai thực hiện tốt các biện pháp PCD. Ngoài việc xây “tường thành” PCD Covid-19 từ tuyến một dọc đường biên giới, lực lượng vũ trang (LLVT) hai tỉnh còn tổ chức khảo sát, lên kế hoạch bố trí lực lượng PCD tuyến hai - ở các địa điểm cụ thể trong nội địa.
Vượt qua những khó khăn “mưa dầm, cơm vắt; thừa nắng, thiếu nước”, chỉ tính từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sĩ LLVT hai tỉnh làm nhiệm vụ ở 97 tổ cố định, 12 tổ cơ động, mỗi tổ trung bình từ 5 đến 7 cán bộ, chiến sĩ dọc 382,9 km đường biên giới, đã phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ; tổ chức tốt hoạt động ở các khu cách ly tập trung của BĐBP, Bộ CHQS tỉnh tại các đơn vị và trường quân sự tỉnh... Do làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, cho nên hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, biên phòng trên các điểm chốt và ở các điểm cách ly tập trung đã không quản ngại gian khó, hiểm nguy, đoàn kết chung sức thực hiện nhiệm vụ PCD.
Tại Tổ 2, Đồn Biên phòng Ia Chía (BĐBP tỉnh Gia Lai) cán bộ, chiến sĩ của Tổ vừa tuần tra đường biên trở về. Thiếu tá Rơ Lan Nhin, trợ lý binh chủng thuộc Ban CHQS huyện Ia Grai (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) nói: “Tôi được tăng cường lên công tác ở Đồn Biên phòng Ia Chía được gần ba tháng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi đã cố gắng vượt lên khó khăn, vất vả, học tập kinh nghiệm công tác của đồng đội đi trước; cùng anh em trong đơn vị kiên cường bám trụ, ngày đêm tích cực tuần tra, kiểm soát, bảo vệ bình yên vùng biên giới, quyết tâm chống “giặc Covid-19”... Biên giới bình yên, bà con yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống là thành công, là hạnh phúc của cán bộ, chiến sĩ chúng tôi”.
Ngoài bảo vệ bình yên vùng biên giới, LLVT hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai đã tổ chức tuần tra, phát hiện và bắt giữ 90 vụ với 191 đối tượng XNC trái phép và vi phạm về xuất nhập cảnh; tiếp nhận 41 vụ với 100 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, do lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia và Lào bàn giao..., góp phần ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan, xâm nhập vào địa bàn từ biên giới ■











