Ngày 10/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố.
Ngày 10/3/2026, kinh tế Việt Nam có nhiều thông tin nổi bật.
Ngày 10/3, Sở Công thương TP Huế cho biết, vừa có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xăng dầu công khai đường dây nóng kịp thời nhận phản ánh đầu cơ, 'găm hàng' để xử lý nghiêm.
Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động mạnh, các địa phương đang quyết liệt triển khai các giải pháp giám sát, điều tiết thị trường nhằm đảm bảo nguồn cung thông suốt.
Trước yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội đã xây dựng kịch bản điều phối phù hợp, trong đó ưu tiên cho hoạt động sản xuất và các công trình trọng điểm. Thành phố đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý tình trạng găm hàng, tích trữ để trục lợi.
Trưa 10-3, Sở Công thương TPHCM làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí nhằm rà soát tình hình cung ứng năng lượng trên địa bàn trong bối cảnh nhu cầu thị trường tăng mạnh.
HNN.VN - Chiều 10/3, Sở Công Thương đã ban hành Công văn đề nghị UBND các xã, phường và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng xăng dầu hợp lý, tuân thủ đúng quy định của pháp luật; đồng thời công khai đường dây nóng, kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh liên quan đến hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Sở Công Thương TP Huế đề nghị UBND xã, phường và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phối hợp công khai đường dây nóng phục vụ người tiêu dùng.
Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp do tác động từ xung đột tại Trung Đông, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, giữ ổn định thị trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân trên địa bàn.
Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương và doanh nghiệp xăng dầu tuyệt đối không găm hàng, không bán cầm chừng gây thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.
Trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông có thể tác động mạnh đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp năng lượng triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và than cho nền kinh tế.
Ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có Công văn số 966/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Công an TP; UBND các xã, phường; các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP; chủ đầu tư các dự án trọng điểm TP; các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu về triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu, hạn chế tác động của giá xăng dầu đến mục tiêu tăng trưởng và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết, tình hình người dân mua xăng dầu trên địa bàn đã dần ổn định. Nhiều cửa hàng thiếu nguồn cung cục bộ đã được bổ sung hàng và mở cửa trở lại phục vụ người dân.
Do giá xăng dầu trong nước tăng theo diễn biến của thị trường thế giới đã kéo theo giá vé tàu cao tốc trên một số tuyến đảo ở Quảng Ninh tăng từ 40.000 - 50.000 đồng/người/lượt so với trước.
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 09/3/2026 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.
Sáng 10/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành liên quan để đánh giá tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Lãnh đạo Thành phố khẳng định nguồn cung cơ bản được kiểm soát, bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.