Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Tuyên Quang về thúc đẩy phát triển thương mại biên giới

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị tỉnh Tuyên Quang cần tập trung vào xuất khẩu chính ngạch và chế biến sâu, gia tăng giá trị thực tại của sản phẩm theo nhu cầu thị trường cũng như nghiên cứu phát triển theo lộ trình, xác định lợi thế so sánh giữa Tuyên Quang với các tỉnh biên giới phía Bắc để có hướng đi phù hợp điều kiện của tỉnh.

Buổi làm việc tập trung trao đổi nội dung nhằm triển khai kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân chuyến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) về phát triển thương mại biên giới với Trung Quốc

Buổi làm việc tập trung trao đổi nội dung nhằm triển khai kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân chuyến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) về phát triển thương mại biên giới với Trung Quốc

Ngày 25/8/2025, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã có buổi làm việc với đoàn công tác của UBND tỉnh Tuyên Quang. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Cục, Vụ trực thuộc Bộ Công Thương và đại diện các Sở, Ban, ngành tỉnh Tuyên Quang.

Buổi làm việc tập trung trao đổi nội dung nhằm triển khai kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân chuyến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) về phát triển thương mại biên giới với Trung Quốc trong hai ngày 5-6/2/2025.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long, tỉnh Tuyên Quang có trên 277 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và là tỉnh duy nhất tiếp giáp với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; tỉnh đã và đang tham gia nhiều cơ chế hợp tác giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với các tỉnh biên giới phía Trung Quốc.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Tuyên Quang với các địa phương biên giới Trung Quốc tiếp tục được duy trì, mở rộng. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hoạt động thương mại biên giới vẫn gặp phải khó khăn do một số lối mở, chợ biên giới trên địa bàn tỉnh chưa thể khôi phục hoạt động sau đại dịch Covid-19.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Tuyên Quang với các địa phương biên giới Trung Quốc tiếp tục được duy trì, mở rộng trong những năm gần đây

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Gia Long, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Tuyên Quang với các địa phương biên giới Trung Quốc tiếp tục được duy trì, mở rộng trong những năm gần đây

Trên cơ sở đó, tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ, thúc đẩy các cơ quan liên quan phía Trung Quốc sớm khôi phục trở lại hoạt động thương mại biên giới tại các địa điểm nêu trên, góp phần cải thiện đời sống của cư dân biên giới.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Công Thương Tuyên Quang Hoàng Ánh Cương đề xuất Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành thúc đẩy phía Trung Quốc sớm chính thức mở cửa khẩu Lũng Làn (mốc 504) để thúc đẩy giao thương với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; phối hợp tổ chức các hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn trong vùng và khu vực; hỗ trợ phát triển hạ tầng thương mại biên giới, cụm công nghiệp và hội chợ nông thôn tiêu biểu; tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài trong công tác hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, kết nối đối tác và xúc tiến xuất khẩu.

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương đã trao đổi, gợi ý với tỉnh Tuyên Quang một số giải pháp khai thác thế mạnh và xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng, phát triển hạ tầng điện lực, logistics, thương mại biên giới và thương mại điện tử, định hướng về phát triển thương mại biên giới với Trung Quốc trong những năm tới…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá cao những kết quả của tỉnh Tuyên Quang trong công tác phát triển thương mại biên giới gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025. Thứ trưởng nhất trí với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh và giao các đơn vị liên quan Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai các định hướng, giải pháp liên quan về nâng cao năng lực và phát triển hạ tầng điện lực, logistics, thương mại biên giới và thương mại điện tử, định hướng về phát triển thương mại biên giới với Trung Quốc giai đoạn tiếp theo.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá cao những kết quả của tỉnh Tuyên Quang trong công tác phát triển thương mại biên giới gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá cao những kết quả của tỉnh Tuyên Quang trong công tác phát triển thương mại biên giới gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025

Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị Tuyên Quang tập trung xây dựng Đề án tổng thể về phát triển thương mại biên giới của tỉnh, trong đó đánh giá những lợi thế, hướng phát triển của tỉnh, nhu cầu nhập khẩu của phía Trung Quốc và hướng phát triển tiêu thụ sản phẩm trong nội địa.

Đồng thời, tỉnh cần tập trung vào xuất khẩu chính ngạch và chế biến sâu, gia tăng giá trị thực tại của sản phẩm theo nhu cầu thị trường cũng như nghiên cứu phát triển theo lộ trình; xác định lợi thế so sánh giữa Tuyên Quang với các tỉnh biên giới phía Bắc để có hướng đi phù hợp điều kiện của tỉnh; gắn thương mại với phát triển du lịch, các sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu sản phẩm; xác định các nguồn lực cho hoạt động này, trong đó tận dụng Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân thu hút nguồn lực đầu tư từ kinh tế tư nhân để phát triển thương mại biên giới.

Tiến Thành

Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/bo-cong-thuong-lam-viec-voi-tinh-tuyen-quang-ve-thuc-day-phat-trien-thuong-mai-bien-gioi-200745.htm