Ngày 24/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen thành tích xuất sắc của đơn vị trong công tác đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm trong hoạt động y dược để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ ngày 1-5, Trưởng Công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
Ngày 23/3/2026, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp lợi dụng hoạt động hành nghề y dược để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.
Ngày 24/3, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng thời yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm đường dây lừa đảo núp bóng hoạt động y dược do Hoàng Văn Toàn, cựu nhân viên ngân hàng, cầm đầu. Đối tượng tạo dựng vỏ bọc 'thần y' để lừa đảo hàng chục nghìn người.
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng có thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây núp bóng phòng chẩn trị y học cổ truyền để lừa đảo chiếm đoạt hơn 227 tỉ đồng của hàng chục nghìn người dân.
Ngày 23/3, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo UBND thành phố đã có văn bản kiến nghị Bộ Công an và các bộ, ngành hữu quan hỗ trợ tháo gỡ khó khăn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.
Chuyên gia pháp lý cho rằng, Bộ Công an đề xuất phạt đến 30 triệu đồng với hành vi đưa bí mật cá nhân lên mạng là cần thiết.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, các đối tượng truy nã quốc tế có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu tung tích khi lẩn trốn tại Việt Nam.
Ngày 23/3/2026, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp lợi dụng hoạt động hành nghề y dược để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 (1931 - 2026), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì những thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2025.
Những ngày này, Công an các xã miền núi ở Huế - nơi có số lượng lớn đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp của Nhà nước đang khẩn trương về từng bản làng, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, giúp dân dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong công tác chi trả trợ cấp, bảo đảm nhanh, đúng đối tượng, minh bạch và thuận tiện cho người dân...
Ngày 21/3 vừa qua, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an về việc sẽ tham mưu hoàn thiện quy định theo hướng siết chặt nội dung sát hạch lái xe (SHLX) đã ngay lập tức tạo ra một làn sóng quan tâm rộng khắp dư luận. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh tai nạn giao thông tại Việt Nam, dù đã có những chuyển biến tích cực về số lượng, vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến xe tải, xe khách và ý thức người điều khiển phương tiện cá nhân.
Chiều 22/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1931-2026), 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Sáng 22/3, trên khắp mọi miền Tổ quốc, hơn 3.000 xã, phường và 34 tỉnh, thành phố đã đồng loạt hòa chung nhịp bước trong Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân – Vì an ninh Tổ quốc.
Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình đại úy công an xã ở Khánh Hòa hy sinh khi làm nhiệm vụ truy đuổi đối tượng khai thác cát trái phép.
Từ một Liên chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Cứu quốc các cơ quan Trung ương với vài trăm đoàn viên, đến nay, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trở thành một tổ chức Đoàn lớn mạnh.
Chiều 22/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 - 2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị thanh niên công an phải là những cán bộ gương mẫu nhất về kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám nhận việc mới, việc khó…
Chiều 22/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 70 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 - 2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Chiều 22.3.2026, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Bộ Công an trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2026), 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 - 2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Ngày 22/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp nhận 7 công dân địa phương bị phía Mỹ trục xuất và đưa về nước qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
Tại Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 - 2026), diễn ra vào chiều 22/3 tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho Đoàn Thanh niên Bộ Công an.
Chiều 22/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956 - 2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho Đoàn Thanh niên Bộ Công an.
Sáng 22.3, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, gần 17.000 người đã tham gia Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026. Sự kiện do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL cùng UBND 34 tỉnh, thành phố tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Ngày 22/3, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá kể từ ngày 21/3/2026 đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải (SN 1993), quê quán xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Hướng đến Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (09/9/1984 - 09/9/2026), chiều ngày 19/3/2026, tại xã Thới Bình (tỉnh Cà Mau), Bộ Công an phối hợp Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khánh thành, trao tặng nhà mẫu và bàn giao kinh phí xây dựng nhà tặng đồng bào khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Sáng 22/3 tại Hà Nội, Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic 2026 'Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc' đã diễn ra sôi động tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Ngày chạy Olympic 'Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc' năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Sáng 22/3, Công an tỉnh Bắc Ninh phát động hưởng ứng Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân-Vì An ninh Tổ quốc' năm 2026. Đây là hoạt động do Bộ Công an chủ trì phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
Ngày 22-3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi, cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).
Nhân kỷ niệm 80 năm Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2026) và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), sáng 22/3, Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động 'Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026'.
Sáng 22/3, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND 34 tỉnh, thành phố tổ chức Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 với hơn 1,3 triệu người trong cả nước tham gia.
Bộ Công an vừa tổ chức cho khoảng 1,4 triệu người hòa nhịp chạy bộ cùng Ngày chạy Olympic năm 2026.
Sáng 22.3, Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) với hơn 17.000 người tham gia. Sự kiện đồng loạt trên cả nước, thu hút hơn 1,2 triệu người hưởng ứng.
Sáng 22/3, hơn 1,2 triệu người trên toàn quốc hưởng ứng tham Ngày chạy Olympic 2026: 'Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc'.
Ngày chạy Olympic 'Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026' được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay dưới sự chủ trì của Bộ Công an và sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng ủy ban nhân dân 34 tỉnh, thành phố.
Sáng 22/3, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Bộ Công an chủ trì tổ chức Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Sáng 22/3, Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay dưới sự chủ trì của Bộ Công an, sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND 34 tỉnh, thành phố.
Tiếng gõ phím lách cách chìm trong những hồi chuông điện thoại dồn dập. Căn phòng làm việc của Ban Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội những ngày trung tuần tháng Ba hối hả không khí làm việc. Ở một góc bàn, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội, đang nhíu mày rà soát lại từng hồ sơ công trình, phần việc thanh niên đã và đang cũng như sắp được triển khai.
Sáng 22/3, gần 17.000 người phủ kín khu vực hồ Hoàn Kiếm, cùng hơn 1,2 triệu người trên cả nước hưởng ứng Ngày chạy Olympic 'Vì sức khỏe toàn dân' năm 2026.
Sáng 22-3, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ VHTTDL, UBND TP Hà Nội cùng 17.000 cán bộ chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân Thủ đô hứng khởi tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Sáng 22/3, tại khu vực Công viên Chi Lăng, đường Hùng Vương (phường Lương Văn Tri), Công an tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức 'Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc' năm 2026.
Sáng 22-3, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Bộ Công an phối hợp Bộ VHTTDL, UBND TP Hà Nội tổ chức khai mạc và phát động Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.
Theo Bộ Công an, nhà cung cấp dịch vụ, mạng xã hội cần định danh chủ quản, tăng trách nhiệm quản lý các hội nhóm, xây dựng cơ chế xác thực thành viên và kiểm duyệt nội dung đăng tải…
Sáng 22/3, Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay dưới sự chủ trì của Bộ Công an, sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND 34 tỉnh, thành phố.
Sáng 22-3, lễ khai mạc Ngày chạy Olympic 2026: Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc diễn ra sôi động tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) với sự tham gia của hơn 17.000 người.
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cùng 24 tướng lĩnh, sĩ quan thuộc lực lượng CAND trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Tôi biết Trung tá Phạm Cánh Quân từ hồi anh còn công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an quận Hoàn Kiếm (cũ). Nếu không khoác trên người bộ cảnh phục thì với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt sáng dưới cặp kính cận, trông anh giống một thầy giáo hơn là một người lính chuyên đương đầu với tội phạm nguy hiểm. Đến bây giờ cảm nhận của tôi đã có phần đúng, dù anh đã chuyển sang công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy của Bộ Công an trong vai trò và nhiệm vụ mới.
Trong danh sách 38 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an...