Bộ CHQS tỉnh: Điểm tựa giúp người dân vượt qua dịch bệnh

Thời gian qua, công tác kiểm tra sức khỏe, bảo đảm hậu cần công dân trong khu vực cách ly tại Trường Quân sự tỉnh được cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt nhất. Bộ CHQS tỉnh đã tạo điều kiện giúp công dân yên tâm cách ly, phòng dịch Covid-19. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Gần nửa tháng qua được tăng cường ở Trường Quân sự tỉnh, một ngày mới của Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Ngô Viết Tuân (Ban CHQS huyện Tiên Yên) và đồng đội đều bắt đầu sớm hơn từ 4h30’. Tổ hậu cần của Đại úy Tuân tiến hành lựa chọn thực phẩm, chế biến, mọi công việc đều thể hiện khẩn trương để kịp bữa sáng cho hàng trăm suất ăn, nhất là khi Trường Quân sự tỉnh tiếp nhận cách ly trên 200 công dân người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc, trong đó có cả người già, trẻ em.

Lực lượng quân y kiểm tra y tế cho công dân về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất các anh luôn phục vụ chu đáo tận tình tạo điều kiện tốt để công dân yên tâm trong quá trình cách ly phòng, chống bệnh dịch Covid-19. Đại úy Tuân, chia sẻ: "Mặc dù công việc rất vất vả, nhưng chúng tôi sẽ làm cố gắng hết sức để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức chế biến sạch sẽ, gọn gàng để đảm bảo cho công dân về cách ly tại trường ăn đủ chất và nhiều dinh dưỡng".

Tại nơi cách ly, mỗi công dân hưởng suất ăn như chiến sĩ bộ binh là 57 nghìn đồng/người/ngày. Ngay sau khi tiếp nhận, các công dân đã được cấp phát đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết, Bộ CHQS tỉnh cũng tạo điều kiện để trang bị tốt nhất cho các phòng ở... Trong ngày, người dân cũng được thăm khám định kỳ, kịp thời tăng cường điều kiện vệ sinh dịch tễ, hiện các công dân có sức khỏe ổn định và chấp hành nghiêm nội quy cách ly của đơn vị.

Chuẩn bị các suất ăn cho công dân cách ly.

Đến phòng trực, chúng tôi bắt gặp Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Cao Kim Cường, nhân viên Quân y Bộ CHQS tỉnh, đang chuẩn bị kiểm tra lại bảo hộ để tiến hành đi kiểm tra thân nhiệt cho các công dân. Trung úy Cường chia sẻ: "Hơn 10 năm gắn bó với ngành Quân y, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm. Tôi cùng đồng đội không lơ là, chủ quan, luôn thăm khám sức khỏe cho công dân kỹ lưỡng, cùng với đó cẩn trọng cho bản thân mình".

Từ khi các công dân vào đây cách ly, ngày nào cũng hai lần các y, bác sĩ Bộ CHQS tỉnh tiến hành kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt. Mọi vật dụng sinh hoạt cũng được đảm bảo. Bên cạnh đó, đơn vị còn trang bị ti vi để mọi công dân có thể theo dõi tình hình dịch bệnh, kết hợp thư giãn, tạo không khí thân thiện để mọi người yên tâm thực hiện cách ly.

Chị Nguyễn Như Ý, quê ở Thanh Hóa, chia sẻ: "Tôi cùng các bạn sinh viên Việt Nam từ Hàn Quốc về đây cách ly từ ngày 2/3. Những ngày đầu tôi cũng lo lắng, sau đó được các y, bác sĩ động viên, giờ thực sự thấy yên tâm, thoải mái hơn. Hằng ngày, tôi và mọi người đều được khám sức khỏe vào lúc 7h và 16h. Cùng với đó, các anh, chị hậu cần ở đây cung cấp đầy đủ cơm ăn, trang thiết bị cá nhân, thường xuyên hỏi thăm chúng tôi rất là nhiệt tình. Tôi cảm thấy họ như người thân trong gia đình, khiến tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà".

Vật tư y tế phòng, chống Covid-19 được Trường Quân sự tỉnh chuẩn bị đầy đủ.

Thượng tá Cao Cảnh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh, cho biết: "Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân Khu 3, Bộ CHQS tỉnh về tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch trở về, những ngày qua, Trường Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt. Nhà trường đã thành lập 3 khu riêng biệt, khu thứ nhất để đăng ký, phân loại, sàng lọc, sau khi sàng lọc sẽ phân ra 3 đối tượng. Đối tượng thứ nhất là các công dân có biểu hiện ho, sốt, thân nhiệt cao được đưa về Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để cách ly, theo dõi, kiểm tra y tế; đối tượng thứ hai là các công dân đi qua các vùng dịch; đối tượng thứ 3 là các công dân không nằm trong vùng dịch. Mỗi đối tượng được cách ly riêng. Cùng với việc bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ về đời sống vật chất, hậu cần theo quy định, công tác bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần cho công dân cách ly cũng được quan tâm chu đáo. Ngoài việc trang bị ti vi, đơn vị còn lắp đặt các cụm loa để thông báo tình hình, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch.

Đến nay, Trường Quân sự tỉnh đã tiếp nhận, chăm sóc cho gần 390 công dân Việt Nam trở về từ các vùng dịch. Trong đó, có 106 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về đã hết thời gian cách ly theo quy định 14 ngày của Bộ Y tế.

Trước tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, là đơn vị tiếp nhận, tổ chức cách ly, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nghiêm túc, tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống Covid -19 của Bộ CHQS tỉnh đã chủ động, tích cực, sẵn sàng, luôn là điểm tựa giúp người dân vượt qua dịch bệnh.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202003/bo-chqs-tinh-diem-tua-giup-nguoi-dan-vuot-qua-dich-benh-2473356/