Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Ngày 29-10, Bộ CHQS TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018.

Theo đánh giá của đại hội, thời gian qua, Phong trào TĐQT trong lực lượng vũ trang TP Cần Thơ đã phát triển toàn diện, đúng hướng và được duy trì thường xuyên, liên tục. Phong trào TĐQT thực sự là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang được nâng lên; hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng được bồi đắp, tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô, Trung đoàn 932, Bộ CHQS TP Cần Thơ giúp nhân dân xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) xây dựng đường giao thông nông thôn.

Một trong những kết quả nổi bật của lực lượng vũ trang TP Cần Thơ là thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang thành phố đã tham gia xây dựng hơn 1.800km đường giao thông nông thôn; 387 căn nhà tình nghĩa, đồng đội, tình thương cho các đối tượng; tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS TP Cần Thơ cho biết: Trong thực hiện phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, cơ quan quân sự địa phương đột phá thực hiện những nội dung tiêu chí gắn liền với tính chất, nhiệm vụ và thế mạnh của mình, qua đó góp phần đưa nhiều địa phương về đích xây dựng nông thôn mới sớm hơn thời gian dự kiến. Bộ CHQS thành phố cũng đã tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã đạt 100%; 100% chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã tham gia cấp ủy địa phương và là thành viên UBND cùng cấp.

Phát huy những kết quả được, thời gian tới, lực lượng vũ trang TP Cần Thơ tập trung giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc mọi mặt công tác, nhất là thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh : HỒNG ĐĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-chi-huy-quan-su-tp-can-tho-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-553154