Bình yên từ cơ sở
Triển khai các mô hình tự quản và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật gắn với thực tiễn địa bàn, xã Avương đang từng bước phát huy vai trò cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Người dân xã Avương tình nguyện giao nộp vũ khí súng tự chế cho lực lượng Công an xã. Ảnh: HIỀN THÚY
Xuất phát từ đặc thù địa bàn miền núi, dân cư phân tán, thời gian qua, xã Avương lựa chọn cách làm phù hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, xác định phát huy vai trò tự quản của cộng đồng và tăng cường sự tham gia của người dân, thông qua mô hình “Dòng họ Alăng tự quản về an ninh trật tự” và “Camera an ninh”.
Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, việc triển khai các mô hình trên nhằm phát huy uy tín của người đứng đầu dòng họ trong vận động con em chấp hành pháp luật, kịp thời hóa giải các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng.
Trên cơ sở đó, hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại các tuyến đường liên thôn, khu vực trọng điểm, hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát địa bàn, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm.
Cùng với xây dựng mô hình an ninh cơ sở, thời điểm cuối năm, Công an xã Avương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân. Nội dung tập trung vào quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và cảnh báo hậu quả của việc sản xuất, tàng trữ, sử dụng súng tự chế, súng săn trái phép…
Điểm mới trong công tác tuyên truyền này, phải kể đến hoạt động lồng ghép triển khai mô hình “Trao sinh kế, tiếp nhận vũ khí” thu hút sự quan tâm của cộng đồng địa phương.
Theo Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương, mô hình “Trao sinh kế, tiếp nhận vũ khí” hướng đến vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí; đồng thời hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống, từng bước chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí.
“Qua triển khai mô hình, đến nay, Công an xã Avương tiếp nhận 15 khẩu súng tự chế các loại do người dân tự nguyện giao nộp. Kết quả này góp phần làm giảm nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn”, Trung tá Ngô Văn Thìn chia sẻ.
Kể từ sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính, công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát được lực lượng Công an xã triển khai đồng bộ, qua đó kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép vũ khí, nhất là tại khu vực giáp biên giới Lào và tuyến đường Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, UBND xã Avương cũng thành lập các đoàn liên ngành trực tiếp xuống từng thôn để tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm địa bàn xã luôn bình yên, an toàn.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/binh-yen-tu-co-so-3317689.html











