Bình yên để Đà Nẵng tỏa sáng
Đêm 27-6, màn tranh tài giữa đội Skylighter Fireworks Pty Ltd (Australia) và đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) tiếp tục mang đến những khoảnh khắc mãn nhãn cho hàng vạn khán giả. Đằng sau thành công ấy là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và xuyên suốt của lực lượng Công an TP Đà Nẵng.

Hướng dẫn du khách đến điểm xem thuận tiện nhất.
Như những đêm thi trước, trước mỗi đêm "bữa tiệc ánh sáng" DIFF 2026 diễn ra, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng luôn trực tiếp chỉ đạo toàn lực lượng phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Yêu cầu xuyên suốt được quán triệt là chủ động từ sớm, từ xa; xây dựng phương án bảo vệ nhiều lớp; không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân, du khách và các đoàn quốc tế tham dự lễ hội.
Với sự vào cuộc nghiêm túc, các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương đồng loạt xây dựng phương án cụ thể cho từng địa bàn, từng tình huống có thể phát sinh. Công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn được tăng cường; các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng nơi đông người hoạt động được triển khai quyết liệt ngay từ trước khi lễ hội diễn ra.
Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an TP cũng thường xuyên trực tiếp kiểm tra hiện trường, đôn đốc công tác triển khai lực lượng tại các khu vực trọng điểm cũng như Trung tâm Thông tin chỉ huy bảo đảm ANTT DIFF 2026. Với hơn 2.200 camera giám sát kết nối trực tiếp, hệ thống "mắt thần" luôn phủ khắp các tuyến phố trung tâm giúp lực lượng chức năng theo dõi diễn biến, phát hiện nhanh các tình huống phát sinh, kịp thời điều động lực lượng xử lý, nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Lượng người xem pháo hoa rất đông nhưng giao thông vẫn khá thông suốt.
Sau mỗi đêm thi, Công an TP cũng luôn tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm, yêu cầu các tiểu ban, Công an đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo đảm an ninh trật tự trong các đêm thi tiếp theo.
Đêm thứ 5 cuộc thi cũng vậy, tại các khu vực bờ Đông, bờ Tây sông Hàn - nơi tập trung đông người dân và du khách đến xem lễ hội, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được huy động làm nhiệm vụ. Không chỉ bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực bãi bắn pháo hoa, các tổ công tác còn tăng cường tuần tra lưu động, kiểm soát chặt các tuyến phố, chủ động phát hiện và ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm pháp luật. Các phương án đều được triển khai đồng bộ, bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực bắn pháo hoa và những nơi tập trung đông người. Nhờ chủ động phòng ngừa nên trong suốt thời gian diễn ra chương trình không xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT hay sự cố đáng tiếc nào.

Du khách có những trải nghiệm đáng nhớ với Đà Nẵng và DIFF, trong đó là cảm giác thoải mái, thân thiện và an toàn.
Song hành với nhiệm vụ giữ gìn an ninh là sự hiện diện thường trực của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các tổ công tác cùng phương tiện chuyên dụng được bố trí tại nhiều vị trí trọng điểm. Công tác kiểm soát người, phương tiện, vật dụng mang vào khu vực khán đài được thực hiện nghiêm ngặt; các lối thoát hiểm luôn sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ khi có tình huống phát sinh.
Nếu phía bầu trời là những màn pháo hoa rực sáng thì dưới mặt đất, những cánh tay điều tiết giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) vẫn miệt mài làm nhiệm vụ.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP về bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ DIFF 2026, Phòng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện; bố trí cán bộ, chiến sĩ tại tất cả các tuyến, nút giao trọng điểm; tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết linh hoạt theo diễn biến thực tế.
Từ nhiều giờ trước thời điểm khai hỏa, các tuyến cửa ngõ vào trung tâm, các cầu bắc qua sông Hàn, khu vực khán đài và những tuyến đường đông phương tiện đều có lực lượng CSGT túc trực. Khi lượng người tăng đột biến, các tổ công tác nhanh chóng điều chỉnh phương án phân luồng, hạn chế ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tiếp cận khu vực lễ hội an toàn.
Đại tá Phan Thanh Hồng- Trưởng phòng CSGT Công an TP cho biết, các khu vực có đông người như đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thế Lộc và toàn tuyến bờ Tây sông Hàn đều được bố trí lực lượng phân luồng từ xa. Đồng thời, đơn vị còn tổ chức đón, dẫn các đoàn lãnh đạo, khách quốc tế, bảo đảm tuyệt đối an toàn theo đúng kế hoạch.
Sau khi pháo hoa kết thúc cũng là lúc áp lực giao thông lên đến đỉnh điểm. Hàng chục nghìn người cùng lúc rời khu vực trung tâm, nhưng nhờ phương án điều tiết khoa học, các tổ công tác liên tục hướng dẫn phương tiện theo từng hướng di chuyển, nhanh chóng giải tỏa dòng xe, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.
Không chỉ điều tiết giao thông, nhiều cán bộ, chiến sĩ còn tận tình giúp đỡ người già, trẻ nhỏ, hỗ trợ khách nước ngoài, hướng dẫn đường đi, tìm người thân cho trẻ em bị lạc. Những việc làm bình dị ấy góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an TP trong lòng người dân và du khách.
Chị Nguyễn Thu Thanh, du khách đến từ Nghệ An lần đầu đưa cả gia đình vào Đà Nẵng xem DIFF chia sẻ: "Tôi khá bất ngờ vì lượng người rất đông nhưng giao thông vẫn khá thông suốt. Đi đến đâu cũng thấy lực lượng Công an, CSGT hướng dẫn tận tình. Gia đình tôi có trẻ nhỏ nên cảm thấy rất yên tâm khi tham gia lễ hội".
Chung chia sẻ, bà Li Na, du khách đến từ Hà Nội, cho biết: Điều khiến bà ấn tượng nhất là sự chuyên nghiệp của lực lượng làm nhiệm vụ. "Sau khi kết thúc pháo hoa, tôi nghĩ tại điểm ngồi xem ven sông Hàn sẽ phải mất rất lâu mới ra khỏi khu vực trung tâm nhưng các tuyến đường được phân luồng hợp lý. Các anh CSGT liên tục hướng dẫn nên việc di chuyển rất thuận lợi. Điều đó giúp du khách cảm nhận rõ sự văn minh, thân thiện của thành phố".
Đêm thi thứ năm DIFF 2026 khép lại an toàn tuyệt đối, không xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT, không ùn tắc giao thông kéo dài, không để xảy ra sự cố cháy nổ hay tai nạn nghiêm trọng. Đằng sau thành công ấy là sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP; là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng bảo vệ khác.
Khi những chùm pháo hoa cuối cùng tan dần trên bầu trời sông Hàn, những cán bộ, chiến sĩ vẫn tiếp tục đứng trên các tuyến đường, kiên trì điều tiết dòng người cho đến khi thành phố trở lại nhịp sống thường nhật. Sự thầm lặng ấy đã góp phần làm nên một mùa DIFF 2026 an toàn, văn minh và trọn vẹn, để mỗi du khách khi rời Đà Nẵng không chỉ mang theo ký ức về những màn pháo hoa rực rỡ mà còn nhớ về một thành phố bình yên, thân thiện, được gìn giữ bởi những người chiến sĩ ngày đêm tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/binh-yen-de-da-nang-toa-sang-post343916.html












