Bình Thuận: Bao nhiêu năm tù cho 2 thanh niên dùng súng bắn nhầm người

Mục đích của Châu Tiến Phước sử dụng súng để tìm bắn nhóm Dương Tú trả thù, nhưng lại bắn nhầm vào người ông Phạm Văn Hải là người không có mâu thuẫn với Phước.

Chiều 2/2, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức tuyên án đối với các bị cáo: Châu Tiến Phước (SN 1997, trú Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình); Cao Văn Nguyên (SN 1995, trú thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) với tội danh Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 0h45 ngày 21/11/2021, Phước và Nguyên đang ở chòi rẫy thanh long của Võ Hoàng Linh (ở xã Chí Công, huyện Tuy Phong), thì nghe tin nhà mình ở Phan Rí Thành (huyện Bắc Bình) bị đập phá.

Phước cho rằng nhóm Dương Tú là người đã nhiều lần đánh nhau qua lại với nhóm của mình gây ra.

Lúc này, Phước cùng với Nguyên về lại xã Phan Rí Thành để tìm nhóm Dương Tú đánh trả thù. Khi đó, Phước chuẩn bị một khẩu súng tự chế giấu vào bên trong áo khoác, để Nguyên điều khiển xe mô tô chở về Phan Rí Thành.

Quang cảnh buổi xét xử. (Ảnh: Đắc Phú).

Tại đây, Phước nói Nguyên điều khiển xe theo chỉ dẫn của mình và bắn chỉ thiên làm nhóm của Mai Khải Nguyên đang ngồi chơi trước nhà ở thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành hoảng sợ bỏ chạy.

Ngay lập tức, Phước đuổi theo, thấy ông Phạm Văn Hải là hàng xóm của Mai Khải Nguyên đứng trước nhà, tưởng là đồng bọn nên Phước bắn một phát đạn trúng vùng ngực trái, gây thương tích cho ông Hải với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 24%.

Hội đồng xét xử cho rằng: bị cáo Châu Tiến Phước sử dụng súng, tuy không xác định được là vũ khí quân dụng hay súng thể thao, nhưng khi bắn vào người khác ở cự ly từ 5 – 6m là nguy hiểm, có khả năng gây thương vong cho người khác.

Mục đích của Châu Tiến Phước sử dụng súng để tìm bắn nhóm Dương Tú trả thù, nhưng lại bắn nhầm vào người ông Phạm Văn Hải, là người không có mâu thuẫn với Phước. Cho nên, xét về đối tượng thì tuy có sự nhầm lẫn, nhưng xét về động cơ, mục đích phạm tội cũng như khách thể mà Phước hướng tới là đã đạt được.

Do đó, Châu Tiến Phước và Cao Văn Nguyên phải chịu hậu quả do hành vi phạm tội của Phước đã gây ra.

2 bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Đắc Phú).

Đây là vụ án có đồng phạm, trong đó Phước là người khởi xướng, rủ rê và trực tiếp thực hiện gây ra hậu quả của vụ án nên phải chịu trách nhiệm chính.

Cao Văn Nguyên là người đem theo hung khí, sử dụng xe mô tô chở Phước đi, theo sát Phước trong quá trình gây án để hỗ trợ khi cần thiết và chở Phước tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi Phước gây án, do vậy phải chịu trách nhiệm trong vụ án với vai trò là người giúp sức tích cực.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Châu Tiến Phước 10 năm tù giam; Cao Văn Nguyên 6 năm tù giam.

Về phần dân sự, các bị cáo phải chấp nhận 1 phần yêu cầu của bị hại, bồi thường thêm cho bị hại 6 tháng tiền mất thu nhập. Cụ thể, Nguyên bồi thường 14 triệu đồng; Phước bồi thường 40 triệu đồng.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/binh-thuan-bao-nhieu-nam-tu-cho-2-thanh-nien-dung-sung-ban-nham-nguoi-a648564.html