Bình Phước: Thăm hỏi, động viên giáo viên khó khăn

Công đoàn (CĐ) ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước vừa thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 40 triệu đồng cho 2 giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi trường hợp 20 triệu đồng).

Hai trường hợp được hỗ trợ là thầy Phạm Công Thám, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bình Long (thị xã Bình Long), đang mắc bệnh ung thư vòm họng, sống đơn thân và ở nhà thuê. Trường hợp còn lại là cô Phạm Phan Như Huyền, giáo viên Trường THPT Thanh Hòa (thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp), có con nhỏ bị bệnh não. Kinh phí chăm lo đợt này được CĐ ngành Giáo dục TP Hà Nội hỗ trợ.

Lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước trao hỗ trợ cho giáo viên Phạm Phan Như Huyền

Từ đầu năm đến nay, CĐ ngành Giáo dục tỉnh Bình Phước đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho 8 cán bộ, giáo viên và 1 học sinh mắc bệnh hiểm nghèo số tiền 170 triệu đồng. Kinh phí thăm hỏi do CĐ ngành Giáo dục tỉnh vận động các đơn vị trong và ngoài tỉnh đóng góp.

Tin-ảnh: K.Phong

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/binh-phuoc-tham-hoi-dong-vien-giao-vien-kho-khan-20190914202151261.htm