Bình luận viên quốc tế 'đặt cửa' U23 Việt Nam vào tứ kết châu Á

Bình luận viên Gabriel Tan của trang FOX Sports dự đoán 8 đội đi tiếp vào tứ kết, trong đó có U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020.

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020

FOX Sports dự đoán U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng tại U23 châu Á 2020

U23 Việt Nam nằm ở bảng D VCK U23 châu Á 2020 cùng với UAE, Jordan và Triều Tiên. Đây là bảng đấu được cho là "dễ thở". U23 Việt Nam thậm chí còn được dự đoán là sẽ giành ngôi đầu bảng, trong khi UAE sẽ giành vị trí nhì bảng trước Jordan và CHDCND Triều Tiên. Trên tờ Fox Sports Asia, tác giải Gabriel Tan nhận định: “Hai năm trước, U23 Việt Nam khiến tất cả ngạc nhiên khi vào tới chung kết. Và tại giải đấu lần này, không ai có thể đánh giá thấp họ, đặc biệt sau những gì thầy trò HLV Park làm được trong 2 năm vừa qua".

Cùng với đội hình "tinh nhuệ" nhờ bàn tay “phù thủy” của HLV Park Hang-seo, cây viết của Fox Sports Asia tự tin cho rằng U23 Việt Nam có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng. "U23 Việt Nam hiện nay không phải là hiện tượng, mà là một đội bóng dày dạn có sự kế thừa liên tục bởi các tài năng trẻ mới của bóng đá Việt Nam được chăm bẵm cẩn trọng (gồm những cầu thủ từng dự VCK World Cup U20 năm 2017 nay trưởng thành) để sẵn sàng thay thế ngay những cầu thủ quá tuổi. Chưa kể, U23 Việt Nam năm nay vẫn còn tiền vệ tài năng Nguyễn Quang Hải, cặp trung phong Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh mỗi lúc càng sắc bén hơn trong khả năng ghi bàn”, Gabriel Tan viết.

Trong khi đó ở bảng A với chủ nhà Thái Lan, Úc, Iraq và Bahrain, bình luận viên của FOX Sports cho rằng U23 Thái Lan trong tư cách chủ nhà đang nắm một lợi thế rất lớn để tìm hy vọng tranh suất đi tiếp. Dẫu vậy, Gabriel Tan vẫn đặt niềm tin vị trí đầu bảng cho Úc, sau đó mới đến chủ nhà Thái Lan.

Tại bảng B, U23 Qatar và Nhật Bản mạnh vượt trội so với 2 đối thủ còn lại là Ả Rập Saudi và Syria, vì thế Gabriel Tan cũng dự đoán 2 đội bóng trẻ của 2 nền bóng đá đang đứng top 5 châu Á này dễ dàng giành vé vào tứ kết.

Còn ở bảng C, Gabriel Tan gọi đây là “bảng đấu tử thần” với đương kim vô địch Uzbekistan, ứng viên vô địch Hàn Quốc cùng Iran và Trung Quốc. Đây là bảng đấu rất khó đoán và dự báo sẽ có nhiều bất ngờ xảy ra. Dẫu vậy, Gabriel Tan đánh giá cao U23 Uzbekistan, sau đó đến U23 Hàn Quốc.

Bảng C cũng sẽ được U23 Việt Nam quan tâm theo dõi một khi nắm chắc được cơ hội lấy vé vào tứ kết. Vì theo phân chia nhánh đấu, 2 đội nhất và nhì bảng C này vào tứ kết sẽ gặp lần lượt đội xếp nhì và nhất của bảng D có U23 Việt Nam.

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/binh-luan-vien-quoc-te-dat-cua-u23-viet-nam-vao-tu-ket-chau-a-d448272.html