Bình Dương: Gặp gỡ Nhật Bản 2023

Sau hơn 25 năm hình thành và phát triển của tỉnh Bình Dương, nhân dân và lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn trân trọng sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

"Gặp gỡ Nhật Bản 2023" tại tỉnh Bình Dương nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản

Phát biểu tại sự kiện "Gặp gỡ Nhật Bản 2023" tại tỉnh Bình Dương vào hôm nay, 8/9, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, "Gặp gỡ Nhật Bản 2023" là một trong các chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023), do UBND tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam và Chính quyền tỉnh Yamaguchi đồng tổ chức sự kiện này.

"Gặp gỡ Nhật Bản 2023" tổ chức tại tỉnh Bình Dương là dịp để tỉnh Bình Dương và các đối tác Nhật Bản cùng đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua, đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, thu hút nguồn vốn đầu tư cũng như thực hiện thúc đẩy việc quảng bá rộng rãi hình ảnh tỉnh Bình Dương và tăng cường mối quan hệ giữa tỉnh Bình Dương với các địa phương, đối tác Nhật Bản, qua đó góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (thứ 3 từ phải sang) và Ngài Muraoka Tsugumasa Thống đốc tỉnh tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản)

Nhân dịp này, một số chương trình, sự kiện chào mừng cũng được tổ chức tại tỉnh Bình Dương như: Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa và Hội chợ Công thương vùng Đông Nam Bộ năm 2023; Chương trình "Phụ nữ Bình Dương với văn hóa Nhật Bản"; Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản, Lễ hội tại AEONMAll, Chương trình trao đổi thanh niên Việt Nam - Nhật Bản...

Song song với việc tích cực đẩy mạnh hoạt động ngoại giao kinh tế, Bình Dương luôn tích cực mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các địa phương nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Tính đến nay, tỉnh Bình Dương đã thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương với 13 địa phương nước ngoài.

Trong đó, có 9 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản. Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá đây là hình mẫu trong hợp tác cấp địa phương hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp Nhật Bản

Về hợp tác đa phương, Bình Dương là thành viên chính thức, là đối tác đáng tin cậy của 03 tổ chức quốc tế, bao gồm: Diễn đàn Cộng đồng thông minh Thế giới (ICF), Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Horasis và Hiệp hội Trung tâm Thương mai Thế Giới (WTCA); đặc biệt, tỉnh Bình Dương đã được Diễn đàn Cộng đồng thông minh Thế giới (ICF) vinh danh lọt vào TOP7 - là một trong 07 cộng đồng có Chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu Thế giới trong 03 năm liên tiếp 2021- 2023.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và lãnh đạo tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) chứng kiến ký kết giữa Tổng công ty Becamex IDC hợp tác với Công ty TNHH AEON.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh nói: Trong hơn 25 năm hình thành và phát triển của tỉnh Bình Dương, chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như các hoạt động trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Bình Dương.

Đây là những tiền đề quan trọng để chúng tôi cùng các đối tác Nhật Bản tiếp tục phát triển các chương trình hợp tác kinh tế, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, giao lưu văn hóa thể thao và phát triển thành phố thông minh trong thời gian tới.

Tại Sự kiện "Gặp gỡ Nhật Bản 2023", tỉnh Bình Dương tổ chức trao một số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép xây dựng và công bố dự án của Doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn.

Đặc biệt, tỉnh Bình Dương và tỉnh Yamaguchi ký kết hợp tác về lĩnh vực điều dưỡng giữa hai địa phương.

Dịp này, Tổng công ty Becamex IDC cũng ký kết hợp tác với công ty TNHH AEON.

21 giờ tối nay 8-9, trong chuỗi sự kiện Gặp gỡ Nhật Bản 2023 Bình Dương tổ chức bắn pháo hoa tại Thành phố mới Bình Dương.

Dự kiến sẽ có 150 giàn pháo hoa tầm thấp được bắn trong thời lượng 15 phút tại đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một (Thành phố mới Bình Dương) cách Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương khoảng 500 m.

Anh Tuệ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/binh-duong-gap-go-nhat-ban-2023-169230908191103898.htm