Binh đoàn 15: Đột phá nâng cao chất lượng vườn cây, bảo đảm đời sống cho người lao động

Ngày 29-7, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh từ đầu năm đến nay và triển khai nhiệm vụ mới. Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định: Thời gian qua mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối do biến đổi khí hậu, dịch Covid-19 và giá cà phê, cao su xuống thấp, trước thực tế đó để đứng vững và giữ được tốc độ phát triển sản xuất, ổn định đời sống cán bộ, công nhân, người lao động, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 đã xác định và triển khai nhiều giải pháp phù hợp, tập trung đột phá vào chăm sóc vườn cây, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ...

Chủ động kết hợp vừa phòng, chống dịch bệnh, thực hành tiết kiệm, triển khai tốt nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là vùng biên giới, gắn với sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở nội dung, chỉ tiêu, biện pháp mà nghị quyết Đảng ủy Binh đoàn đã xác định, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa, tích cực xây dựng các phương án và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, về nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, xây dựng các phương án tác chiến theo chỉ lệnh và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, huấn luyện các đối tượng đúng kế hoạch nội dung thời gian. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để tri ân các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, như: Tổ chức các đoàn công tác đến thăm, động viên, tặng 10.000 suất quà, xây và tặng nhà tình nghĩa, nhà đoàn kết, hỗ trợ gạo mùa giáp hạt; khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng bò giống cho hộ gia đình chính sách khó khăn với kinh phí hơn 32,7 tỷ đồng…

Thực hiện tốt công tác dân vận, hỗ trợ và giúp bà con đồng bào các dân tộc thiểu số 6.000 ngày công, giúp bà con cải tạo vườn tạp, giúp người dân trồng 5,7 ha lúa nước… tạo điều kiện để bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Bảo đảm các chế độ, chính sách cho người công nhân, người lao động, tổ chức đào tạo mới 2.098 thợ cạo mủ cao su, đào tạo lại 1.416 thợ cạo, ưu tiên cho con em các gia đình chính sách, bà con đồng bào dân tộc thiểu số địa phương.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Binh đoàn đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội, Công an đứng chân trên địa bàn bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực, đặc biệt là trên vùng biên giới. Đơn vị ổn định, an toàn, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động đồng thuận, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy, quyết tâm xây dựng đơn vị VMTD, tổ chức Đảng TSVM.

Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng trên 40.201ha cao su, 12,45ha cà phê… Đến nay đã thu hoạch được trên 14.456 tấn mủ SVR 3L; hơn 8.780 tấn phân vi sinh… Thường xuyên quan tâm bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, người lao động.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, thời gian còn lại Binh đoàn 15 phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng vườn cây; giám sát kiểm tra chặt chẽ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chế biến sản phẩm, chăm sóc vườn cao su, cà phê; thu hoạch khai thác đúng quy trình kỹ thuật; nâng cao trình độ tay nghề cho thợ cạo và tích cực vận dụng khoa học kỹ thuật vào trong quá trình trồng, chăm sóc, khai thác thu hoạch… phấn đấu thu hoạch sản lượng mủ cao su quy khô 35.142 tấn, nâng tổng số mủ quy khô cả năm lên 50.84 tấn= 106,25% kế hoạch năm; sản lượng cà phê quả tươi 186 tấn; thu nhập bình quân 8,86 triệu đồng/người/tháng, bảo đảm và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-doan-15-dot-pha-nang-cao-chat-luong-vuon-cay-bao-dam-doi-song-cho-nguoi-lao-dong-701283