Việc lựa chọn những loại cây xanh phù hợp với đô thị là rất quan trọng. Thiết kế quy hoạch cây xanh phải phù hợp với từng loại đô thị và tổ chức không gian. Có như vậy, cây xanh mới góp phần cải thiện môi trường và mỹ quan.
UBND TP. Hà Tĩnh luôn tích cực và nỗ lực trong việc trồng mới cây xanh, góp phần giúp đô thị ngày càng được 'xanh hóa'. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, trên toàn thành phố đã trồng mới được 141.096 cây xanh, diện tích đất cây xanh đô thị đạt 11,19 m2/người.
Bình Định đang triển khai kế hoạch phát triển cây xanh đô thị, tập trung vào cây xanh sử dụng công cộng để đạt các chỉ tiêu diện tích theo nghị quyết đề ra với tổng kinh phí đến năm 2030 là 902,8 tỷ đồng.
Bình Định sẽ chi 902,8 tỷ đồng để triển khai đầu tư, phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
UBND tỉnh Bình Định vừa xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển cây xanh công cộng đô thị trên địa bàn định hướng đến năm 2030, với kinh phí hơn 900 tỷ đồng.
Ngày 7/8, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đang triển khai đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030.
Ngày 7/8, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có kế hoạch đầu tư, phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Tỉnh Bình Định đang triển khai thực hiện phát triển cây xanh đô thị, trong đó tập trung phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển đô thị của từng địa phương để đạt được các chỉ tiêu diện tích đất cây xanh đô thị, cây xanh sử dụng công cộng đô thị theo nghị quyết các cấp đề ra. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch này đến năm 2030 là 902,8 tỷ đồng.
Tỉnh Bình Định đang triển khai đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025 và định hướng đến năm 2030; với tổng kinh phí thực hiện là 902,8 tỷ đồng.