Biển báo nào không cho phép rẽ phải?
Người tham gia giao thông phải xem xét biển nào không được phép và biển nào được phép rẽ phải để tránh bị xử phạt.

Biển nào không cho phép rẽ phải?
A
Biển 1
Đây là biển bắt buộc người tham gia giao thông chỉ được phép rẽ trái tại nơi giao nhau đằng sau mặt biển.
Bên cạnh đó phương tiện cần tuân thủ quy định chuyển hướng xe, bao gồm: phải có xi nhan xin đường rẽ trái; khi chuyển hướng phải nhường đường cho người đi bộ, xe đạp; nhường đường cho xe đi ngược chiều; chỉ được rẽ khi thấy không có nguy hiểm.
B
Biển 2
C
Biển 3
D
Biển 1 và 3
Anh Nhật
Nguồn VTC: https://vtc.vn/bien-bao-nao-khong-cho-phep-re-phai-ar818170.html
Tin nóng
HHTO - Trong mỗi kỳ bầu cử, một câu hỏi khá phổ biến là liệu có thể đi bỏ phiếu thay cho người thân trong gia đình hay không. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc bầu cử phải do chính cử tri thực hiện và không được phép bầu thay người khác.
Gần 120 ngôi chùa, nhà thờ và các cơ sở tôn giáo sẽ gióng trống, thỉnh chuông trong thời khắc diễn ra lễ chào cờ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo được Chủ tịch UBND TP.HCM phân công nhiệm vụ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo.
TP.HCM xác định phải tổ chức cuộc bầu cử thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và là ngày hội lớn của toàn dân.
Bên cạnh sự quan tâm đến danh sách ứng cử viên và chương trình hành động, nhiều cử tri cũng đặt ra những câu hỏi rất cụ thể về quy định khi đi bầu cử.
LPBank bước sang giai đoạn phát triển mới, trong đó tăng trưởng quy mô đi cùng với nâng cao chất lượng hoạt động và chuyển dịch mô hình thu nhập theo hướng bền vững.
Tin mới
Chiều 13-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các điểm bỏ phiếu ở 2 xã Xuân An và Cát Tiến, yêu cầu các địa phương không để xảy ra sai sót trong ngày bầu cử.
Tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản hoàn tất những khâu rà soát cuối cùng để phục vụ ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với sự chuẩn bị bài bản, khoa học cùng tinh thần phấn khởi của gần 2,4 triệu cử tri trong tỉnh, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.
Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5.
Trong không khí hân hoan chào mừng Ngày hội non sông, từ khắp các phố phường đến các bản làng xa xôi, sắc cờ rực rỡ tung bay trong nắng vàng. Trên các tuyến đường, ngập tràn sắc đỏ của pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền cổ động cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Với tinh thần trách nhiệm cao, cử tri trong tỉnh quan tâm theo dõi, tìm hiểu thông tin ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Quang cảnh ở các điểm bỏ phiếu được trang trí trang trọng; hòm phiếu, bàn ghi phiếu được chuẩn bị chu đáo... tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.
Trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tại Việt Nam, nhiều cơ quan truyền thông và tổ chức nghiên cứu quốc tế bày tỏ quan tâm tới sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này, đồng thời đề cao vai trò của cơ quan lập pháp Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước.
Thành phố Hà Nội yêu cầu, trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học, bắt buộc phải thành lập Ban quản lý bữa ăn bán trú và tổ tự giám sát an toàn thực phẩm...
Trước ngày bầu cử, tại phường Tây Tựu (Hà Nội), không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, rộn ràng. Giữa những ruộng hoa đang vào vụ, cử tri địa phương háo hức chờ đợi ngày bỏ phiếu, gửi gắm niềm tin vào các đại biểu được nhân dân lựa chọn.
Dự báo, ngày 14/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét. Các tỉnh Nam Bộ ban ngày trời nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ hơn 35 độ C.











