Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại một số địa phương

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chiều nay 17/10/2020, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng và các đơn vị, địa phương liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra việc điều tiết nước tại hồ chứa nước Triệu Thượng 1, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong - Ảnh: L.A

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thăm hỏi, động viên người dân phải di dời do mưa lũ tại huyện Hải Lăng - Ảnh: L.A

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra việc di dời người dân tại phường Đông Giang, thành phố Đông Hà - Ảnh: L.A

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do ảnh hưởng của nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm, trong các ngày từ 5/10 – 17/10/2020, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất lớn, lượng mưa phổ biến từ 1.300 mm – 1.700 mm; đặc biệt là đã xảy ra hiện tượng mưa với cường suất lớn, tập trung trong thời gian ngắn. Toàn tỉnh có 45.927 hộ với 130.701 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt; trong đó đã triển khai sơ tán 8.649 hộ với 26.446 người đến các khu vực an toàn.

Hiện nay, lũ trên các sông đang lên trở lại rất nhanh, trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn vượt báo động 3; sông Bến Hải tại Gia Voòng vượt báo động 2; đặc biệt, lũ trên sông Hiếu tại thành phố Đông Hà có khả năng đạt đỉnh 4,65 m, trên mức báo động 3 là 0,65 m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1983 là 0,07 m. Mưa lớn cũng đã làm mực nước trong các hồ chứa nước, hồ thủy điện lên nhanh. Hiện tại dung tích các chứa thủy lợi vừa và lớn đạt phổ biến từ 60 – 85%, các hồ chứa nhỏ cơ bản đã tích đầy nước. Riêng hồ chứa Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị đã đạt dung tích trữ, hiện nay đang phải tiến hành điều tiết nước qua đập tràn với lưu lượng 1.110 m3/s và được điều chỉnh dựa trên diễn biến lưu lượng nước về hồ.

Sau khi đi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng lưu ý, tình hình thời tiết trong những ngày tới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường nên lực lượng chức năng, các địa phương và người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; sẵn sàng các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết để kịp thời hỗ trợ cho người dân; tuyệt đối không để người dân bị đói, rét; đặc biệt là các đối tượng người già neo đơn, trẻ em, người tàn tật… Tổ chức rà soát, tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện để di dời người dân ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao, vùng có khả năng ngập lụt sâu, ven sông đến nơi an toàn; những trường hợp không chịu di dời cần thiết phải thực hiện cưỡng chế; đồng thời, có phương án đảm bảo an toàn tài sản cho những hộ dân đã di dời. Yêu cầu các địa phương phải có phương án đảm bảo an toàn cho các đoàn cứu trợ thiện nguyện. Đối với các công trình thủy lợi, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu các cơ quan chuyên môn và các địa phương theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để có phương án điều tiết nước hợp lý, đảm bảo an toàn cho các công trình và vùng hạ du.

Lê An

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=152477