Bị hại vụ Alibaba: 'Lời mời rất hấp dẫn, không thể không mua'

Có mặt tại tòa, nhiều bị hại cho biết đã bỏ ra từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng mua dự án của Công ty Alibaba vì lời mời và cam kết lợi nhuận quá hấp dẫn.

Ngày 13/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Có 1.797 bị hại được tòa triệu tập để tham gia xét hỏi liên quan 10 dự án gồm: Alibaba Center Town, Alibaba Tóc Tiên Residence 3, Alibaba Tân Thành Center City, Alibaba Tân Thành Center City 6, Alibaba Tân Thành Homy City, Alibaba Tân Thành Center City 7, Ali Aqua Nhơn Trạch, Alibaba Phước Bình Central Park 3, Alibaba Tóc Tiên Residence 2, Alibaba Phước Bình Golf từ ngày 13-15/12.

"Bán thịt heo, đầu tư 850 triệu đồng vào Alibaba"

Xếp hàng chờ làm thủ tục tham dự phiên tòa, dáng người khắc khổ, đội nón lá chỗ lành chỗ vá, sờn màu, bà Phạm Thị Mỹ D. có địa chỉ ở đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) cho biết bà làm nghề bán thịt heo tại chợ Bình Triệu.

Các bị hại xếp hàng làm thủ tục tham dự phiên tòa. Ảnh: Y Kiện.

"Trong hơn 10 năm bươn chải, buôn bán đủ nghề, tôi dành dụm được 850 triệu đồng. Lúc bán thịt heo, tôi được mẹ của nhân viên làm tại Công ty Alibaba đến mua thịt và mời chào đầu tư vào dự án của Nguyễn Thái Luyện rồi cho họ vay để lấy lời theo quý. Tuy nhiên, trên thực tế tôi chưa nhận được đồng nào", bà D. kể và cho biết do không hiểu biết pháp luật, nên bà đưa tiền cho nhân viên Alibaba để họ tự làm hợp đồng chứ "hoàn toàn không biết gì". Hiện bà D. vay ngân hàng, không có tiền trả nợ. Bà đến tòa, mong HĐXX xem xét cho bà được nhận lại số tiền bà đã đầu tư vào dự án của Alibaba.

Trình bày trước HĐXX, bà Trương Thị Trang cho biết đã mua 2 lô đất của Alibaba với giá 565 triệu đồng. Nói về nguyện vọng của bản thân, bà Trang mong tòa cho bị cáo Luyện và đồng phạm có cơ hội khắc phục hậu quả vì "Công ty Alibaba có đất thật".

Yêu cầu các bị hại chú ý khi trình bày, chủ tọa Trần Minh Châu giải thích đất mà các bị hại mua của Alibaba là đất nông nghiệp. Khi chuyển nhượng mục đích sử dụng đất, chỉ khi được Nhà nước cho phép, thì mới trở thành đất thổ cư. Bây giờ giao dịch một sản phẩm không có thật, thì HĐXX lấy đất ở đâu giao cho các bị hại.

Ngoài ra, trong quá trình thẩm vấn, các bị hại đưa ra nhiều yêu cầu và có các yêu cầu như nếu không lấy lại được tiền thì lấy đất hoặc xin chuyển từ dự án này sang dự án khác. HĐXX lưu ý các bị hại cần cân nhắc vì nếu xét thấy yêu cầu không đúng quy định, tòa sẽ xem xét bác yêu cầu.

"Lời mời và cam kết lợi nhuận của Alibaba rất hấp dẫn"

Tại tòa, nhiều bị hại khai ký hợp đồng mua đất của Nguyễn Thái Luyện từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Trình bày nguyện vọng, họ yêu cầu HĐXX cho họ được nhận lại số tiền đã bỏ ra mua đất. Một số khác mong lấy lại các lô đất đã mua vì mục đích khi mua đất là mua để ở chứ không phải "đầu tư lướt sóng".

Bị hại Lê Thị Phương H. (ngụ TP.HCM) nói với tòa bà muốn lấy đất, trong trường hợp bất khả kháng nếu không thể lấy đất bà mới nhận lại tiền. Bà H. cho biết trước khi ký hợp đồng mua đất đã được nhân viên Alibaba dẫn đi xem dự án. Khi đến khu đất thì thấy xung quanh toàn rừng, không chia nền như quảng cáo. Tuy nhiên, do tin tưởng vào cam kết lợi nhuận, tính pháp lý của các dự án mà nhân viên môi giới của Công ty Alibaba giới thiệu, bà mạnh dạn mua 2 lô đất ở Đồng Nai có giá hơn 480 triệu đồng.

Các bị hại theo dõi phiên xét xử. Ảnh: Duy Hiệu.

Còn bà Phạm Thị L. (ngụ tỉnh Tây Ninh) kể: "Lời mời của Alibaba rất hấp dẫn, nghe xong không thể không mua". Theo bà L., Alibaba cam kết chắc chắn có lợi nhuận nếu đầu tư vào dự án. Nhìn thấy cơ hội làm giàu trước mắt, bà đã dùng hơn 300 triệu đồng tiền tiết kiệm để sửa lại nhà cho cha mẹ mang đi đầu tư.

"Tôi nghĩ mua đất thì không lỗ được, nhưng khi chưa lãi được đồng nào thì Luyện bị bắt. Ban đầu tôi giấu gia đình, nhưng giấy không gói được lửa. Khi biết chuyện, chồng tôi buồn lắm, ông ấy không còn tin tưởng vào tôi nữa. Giờ tôi chỉ mong tòa cho lấy lại được đồng nào hay đồng ấy", bà L. nói.

Theo cáo buộc, năm 2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, Luyện thành lập 22 công ty con, trong đó sử dụng 12 pháp nhân làm chủ đầu tư 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, sau đó tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo để bán cho hàng nghìn người.

Toàn bộ các dự án đều được vẽ trái phép trên đất nông nghiệp, quảng cáo không đúng sự thật, chuyển nhượng cho khách hàng. Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã làm việc được với 4.065 khách hàng, tương đương số tiền hơn 2.100 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Dương Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-hai-vu-alibaba-loi-moi-rat-hap-dan-khong-the-khong-mua-post1384456.html