Bị giật vương miện khi đăng quang, Hoa hậu Sri Lanka dọa kiện

Pushpika De Silva bật khóc rồi rời sân khấu sau khi bị giật vương miện thô bạo ngay trong đêm đăng quang Hoa hậu Quý bà Sri Lanka. Mới nhất, cô cho biết, sẽ khởi kiện người giật vương miện.

Mới đây, cuộc thi Hoa hậu Quý bà Sri Lanka khép lại với chiến thắng thuộc về Pushpika De Silva. Tuy nhiên, ngay trong đêm đăng quang, người chiến thắng bị giật vương miện.

Hoa hậu Quý bà Sri Lanka 2019 Caroline Jurie là người đã xông lên sân khấu rồi cướp lấy vương miện của tân hoa hậu để trao cho á hậu 1 cuộc thi.

Pushpika De Silva không khỏi sốc khi bị lấy mất vương miện ngay trên sân khấu.

Caroline Jurie cho rằng Pushpika De Silva không xứng đáng vì đã ly hôn trong khi quy định của cuộc thi là cho phép người đã kết hôn tham gia nhưng không được ly hôn.

Sau khi bị giật vương miện, Pushpika De Silva bật khóc và nhanh chóng rời sân khấu.

Ban tổ chức xác nhận vương miện sẽ được trao lại cho Pushpika De Silva bởi cô chưa ly hôn.

Hành động cướp vương miện của Caroline Jurie khiến ban tổ chức cuộc thi rất thất vọng. Hiện tại, họ đã tiến hành điều tra sự việc.

Sau sự cố, tân Hoa hậu Quý bà Sri Lanka cho biết, cô đang ly thân chứ chưa ly hôn. Hiện tại, người đẹp đã có những hành động pháp lý khi cô bị xúc phạm và đối xử một cách vô lý.

Theo Pushpika De Silva, cô bị thương trên đầu và phải vào bệnh viện để điều trị. Ảnh: Dailymirror và Dailymail

Xem video "Ngọc Thảo tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020". Nguồn Yan

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/bi-giat-vuong-mien-khi-dang-quang-hoa-hau-sri-lanka-doa-kien-1520701.html