Bị cô lập, Qatar muốn tăng sản xuất khí đốt

Tập đoàn Qatar Petroleum ngày 27/9 công bố dự định tăng sản lượng khí đốt lên 110 triệu tấn/năm, tăng lần thứ hai kể từ khi diễn ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Doha và 4 nước Arập.

Sự gia tăng này, có hiệu lực vào đầu năm 2024, "sẽ tiếp tục củng cố vị thế của chúng tôi là nhà sản xuất và xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu thế giới", Giám đốc điều hành Qatar Petroleum Saad al-Kaabi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Doha ngày 27/9.

Trong năm 2017, Qatar đã công bố tăng 30% sản lượng khí từ 77 lên 100 triệu tấn mỗi năm tại mỏ ngoài khơi North Field, mỏ khí thiên nhiên lớn nhất thế giới mà nước này cùng khai thác với Iran.

Thông báo trên được đưa ra một tháng sau khi Saudi Arabia và ba đồng minh của nước này tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Doha vào ngày 5/6/2017.

Tất cả các liên lạc bằng đường bộ, đường biển và đường không từ 4 quốc gia trên tới Qatar đã bị gián đoạn. Các nước này cáo buộc Qatar ủng hộ những kẻ Hồi giáo cực đoan và “chơi” với Iran, đối thủ khu vực của Saudi Arabia.

Nh.Thạch

Theo AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bi-co-lap-qatar-muon-tang-san-xuat-khi-dot-516250.html