Đối với tính năng giảm trừ mức đóng BHYT hộ gia đình qua tiện ích ngân hàng, tiếp thu ý kiến của cử tri, BHXH Việt Nam cho biết tiếp tục phối hợp với các ngân hàng nâng cấp, hoàn thiện tính năng phần mềm đáp ứng nhu cầu của người tham gia BHYT.
Đối với tính năng giảm trừ mức đóng BHYT hộ gia đình qua tiện ích ngân hàng, tiếp thu ý kiến của cử tri, BHXH Việt Nam cho biết tiếp tục phối hợp với các ngân hàng nâng cấp, hoàn thiện tính năng phần mềm đáp ứng nhu cầu của người tham gia BHYT.
Tổ Công tác của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về triển khai Đề án 06 vừa tổ chức họp giao ban tháng 2.2025 nhằm đánh giá các kết quả trong triển khai Đề án 06 của ngành năm 2024, tập trung rà soát các nhiệm vụ chuyển tiếp sang năm 2025; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các công việc theo chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Tổ Đề án 06 của Chính phủ. Bên cạnh đó, họp bàn để lên phương án kiện toàn tổ chức theo các quy định mới.
Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn đã và đang nỗ lực thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, qua đó, đạt nhiều dấu ấn, thành tựu nổi bật, góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Với phương châm 'Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo của sự phục vụ', 30 năm qua, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo an sinh xã hội.
Chiều ngày 10/2/2025, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ngành BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2025). Hội nghị do Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ngành BHXH Việt Nam (16.2.1995 – 16.2.2025). Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội nghị.
Ngày 10-2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16-1-1995 - 16-2-2025) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì lễ kỷ niệm.
Tỷ lệ và số người tham gia BHYT tăng nhanh, tiệm cận BHYT toàn dân. Đến nay, tăng 13,4 lần so với năm 1995, tương ứng hơn 94,2% dân số. Mỗi năm có gần 200 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT...
Chiều ngày 10/2, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ngành BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025). Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị.
Chiều 10/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và kỷ niệm 30 năm thành lập ngành BHXH Việt Nam (16/2/1995-16/2/2025). Điểm cầu BHXH tỉnh Cà Mau có Ban giám đốc BHXH tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban và nguyên cán bộ lãnh đạo BHXH tỉnh qua các thời kỳ cùng tham dự.
Ngày 10/2, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995 - 16/2/2025). Hội nghị được trực tuyến tới điểm cầu BHXH các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Để mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển trong kỷ nguyên mới, trước hết, mục tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân phải được thực hiện thật tốt. Đây cũng là đích đến của ngành BHXH Việt Nam, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của chính sách BHXH, BHYT - trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội - trong bối cảnh mới.
Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm 2012 - 2019, tôi có làm hồ sơ xin rút BHXH 1 lần nhưng bị cơ quan BHXH tại nơi tôi thường trú từ chối. Do công ty cũ từ năm 2012 nợ 4 tháng tiền đóng cho BHXH (công ty hiện đã giải thể). Công ty cho biết có chỉ thị không giải quyết trường hợp nợ tiền đóng
Theo thông tin từ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, trong năm 2024, gần 1,1 triệu người lao động rút BHXH một lần. Ông Đỗ Ngọc Thọ, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH thuộc BHXH Việt Nam, cho biết, số lượng người rút BHXH giảm so với những năm trước đó, sau khi có Luật BHXH sửa đổi. Theo đó, từ ngày 1-7-2025, mở rộng quyền lợi cho người lao động, như giảm năm đóng BHXH từ 20 năm xuống 15 năm, tạo cơ hội để người lao động có điều kiện hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.
Ngày 14-1, tại Hà Nội, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2025, phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp.
Sáng 10/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2024, triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm 2025; tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngành BHXH (16/2/1995 – 16/2/2025). Tham dự hội nghị có ban lãnh đạo BHXH tỉnh; lãnh đạo, cán bộ hưu trí ngành BHXH; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và lãnh đạo BHXH các huyện; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
Ngày 9/1, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2025 và Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ngành BHXH Việt Nam (16/2/1995 - 16/2/2025). Dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Theo số liệu thống kê của cơ quan BHXH tỉnh, năm 2024 toàn tỉnh có 3.604.668 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 197.693 người so với năm 2023. Trong đó, có 447.828 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 101,8% kế hoạch của UBND tỉnh, đạt 100% kế hoạch của BHXH Việt Nam giao; 117.383 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 93,71% kế hoạch của UBND tỉnh, đạt 100% kế hoạch của BHXH Việt Nam giao; 421.107 người tham gia BHTN, đạt 101,9% kế hoạch của UBND tỉnh và 100% kế hoạch của BHXH Việt Nam giao.
Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995 - 16/2/2025), BHXH tỉnh phát động các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm ngày thành lập ngành, mục tiêu là hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, làm tiền đề để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
Năm 2024, toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, có giải pháp kịp thời, phù hợp và đạt được những kết quả toàn diện, tạo dấu ấn rõ nét ở tất cả các lĩnh vực công tác; đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội (ASXH) của đất nước.
Năm 2025 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
Nhằm đánh giá các kết quả nổi bật toàn ngành đạt được trong năm 2024, đưa ra các bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025, ngày 3.1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Trực tuyến toàn ngành triển khai công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2025. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội nghị.
Sáng 3/1, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2025.
Bước sang năm mới 2025, BHXH điểm lại 10 kết quả nổi bật trong năm 2024 của ngành BHXH Việt Nam.
Ngày 3/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2025.
Sáng 3/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn ngành triển khai công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2025. Tại điểm cầu BHXH Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội nghị.
Chính sách bảo hiểm là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Để mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu trong kỷ nguyên mới, trước hết, mục tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân phải được thực hiện thật tốt và phát huy mạnh mẽ vai trò là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, kịp thời bù đắp, hỗ trợ thu nhập cho người dân.
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thời đại công nghệ số hiện nay. Đây là bước đi mạnh mẽ để thay đổi cách thức tổ chức, quản lý và phục vụ người dân. Ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi số toàn diện, mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng tốt hơn.
Tại TP. Cần Thơ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2024 và triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm 2025 đối với 12 cơ quan BHXH các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh chủ trì hội nghị.
Vừa qua, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2024 và triển khai nhiệm vụ chuyên môn năm 2025 với BHXH 9 tỉnh, thành phố nhằm đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã triển khai, tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng được ngành, địa phương giao.
Agribank đồng hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng hơn 2.500 sổ BHXH và thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại bởi bão số 3 và mưa lũ.
Đây là thông tin đáng chú ý mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) mới công bố tại Hội nghị tổng kết năm 2024 về công tác Chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của ngành Bảo hiểm mới đây.
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Chu Mạnh Sinh đánh giá, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã luôn tiên phong trong việc thực hiện chuyển đổi số, đổi mới quy trình và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH).
Theo thống kê của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) xếp hạng tháng 10/2024 về Chỉ số phục vụ người dân, DN trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam tăng hạng và xếp thứ 2 trong khối các Bộ, ngành.
Các địa phương cần chủ động tham mưu để đưa chỉ tiêu bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) vào danh sách các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, cũng như trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Đó là ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến đã được tổ chức nhằm đôn đốc công tác thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong năm 2024 do BHXH Việt Nam vừa tổ chức.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức khảo sát để nắm tình hình triển khai thực hiện dịch vụ bảo hiểm xã hội.
Hơn 40 năm công tác và gần 30 năm gắn bó, đồng hành trong ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bạc Liêu là bấy nhiêu năm ông Lê Danh Đấu – nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Bạc Liêu đem tâm trí, sức lực, trí tuệ của mình cống hiến hết mình cho công tác BHXH tỉnh nhà.
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Đức Hòa vừa chủ trì Hội nghị Giao ban công tác giám định bảo hiểm y tế (BHYT). Hội nghị trực tuyến kết nối BHXH Việt Nam tới các điểm cầu BHXH các tỉnh, thành phố và BHXH cấp huyện trên toàn quốc, nhằm nâng cao hiệu quả, tối ưu chi phí và quyền lợi cho người bệnh.
Năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bến Tre sẽ không in lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giấy mà thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2025 trên Hệ thống Công nghệ thông tin của Ngành BHXH Việt Nam.
Báo cáo của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 10, tình hình sử dụng chi phí khám chữa bệnh BHYT toàn quốc có sự gia tăng cao so với cùng kỳ năm 2023.
Ngày 28/11/2024, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành Quyết định số 1892/QĐ-BHXH thành lập Tổ tính toán cân đối quỹ BHXH, BHTN, BHYT của Ngành BHXH Việt Nam.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có nhiều điểm mới nổi bật mang lại lợi ích và thuận lợi cho người tham gia BHYT. BHXH Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, thống nhất với Bộ Y tế trong triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật BHYT sửa đổi, bổ sung...
Triển khai Luật BHYT sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội thông qua: BHXH Việt Nam sẵn sàng các nguồn lực, đảm bảo kịp thời quyền lợi người tham gia