Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu thành công bệnh nhân bị tai nạn nguy kịch

Sáng 1-3, sau 17 ngày được các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần, Quân đoàn 3) tích cực cấp cứu, điều trị, bệnh nhân Lê Hồng Phúc (57 tuổi) trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pãh, tỉnh Gia Lai đã ra viện trong niềm vui của gia đình và người thân.

Trước đó vào lúc 21 giờ ngày 13-2, ông Lê Hồng Phúc bị tai nạn giao thông, được gia đình đưa vào Khoa Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện Quân y 211 trong tình trạng nguy kịch. Theo bác sĩ, Đại tá Lê Quyết Thắng, Trưởng Khoa Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện Quân y 211, bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, báo cáo lãnh đạo bệnh viện, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật ngay cho bệnh nhân. Sau đó ca mổ thành công tốt đẹp, bệnh nhân được điều trị theo phác đồ của bệnh viện...

Bệnh nhân Lê Hồng Phúc (bên phải) cảm ơn các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 211 trước lúc ra viện.

Được biết trước đó, Bệnh viện Quân y 211 cũng đã cấp cứu thành công bệnh nhân Nay Kô (20 tuổi, dân tộc Giơ rai) ở Ayun Pa (Gia Lai) bị tai nạn nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, đứt gãy, dập nát cẳng xương bên phải, đứt bó mạch chày trước và sau, mất máu nhiều; bệnh nhân Sơn (SN 1997) dân tộc Ba Nar ở làng Đê Tul xã Đăk Sơ Mây huyện Đăk Đoa (Gia Lai), bệnh nhân Lê Văn Đăng (SN: 1971), thường trú tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh KonTum trong quá trình lao động không may cũng bị máy cắt cỏ cắt đứt lìa bàn chân cũng đã được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu và phẫu thuật nối ghép thành công.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/benh-vien-quan-y-211-cap-cuu-thanh-cong-benh-nhan-bi-tai-nan-nguy-kich-611192