Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 thực hiện thành công kỹ thuật nội soi cột sống hai cổng điều trị thoát vị đĩa đệm
Các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cột sống hai cổng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng các phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu vào điều trị bệnh lý cột sống.

Các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực thực hiện ca phẫu thuật.
Bệnh nhân là ông Nguyễn Xuân Nam, sinh năm 1955 ở xã Nam Dương, nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng kéo dài, cơn đau tăng dần và lan xuống chân phải, kèm theo tê bì, hạn chế vận động. Kết quả thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm L5-S1, chèn ép rễ thần kinh mức độ nặng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nhằm tránh nguy cơ biến chứng và di chứng lâu dài.
Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh và hội chẩn chuyên môn, ngày 5/1, ê kíp phẫu thuật đã quyết định áp dụng kỹ thuật nội soi cột sống hai cổng để lấy nhân đĩa đệm thoát vị. Đây là phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, trong đó bác sĩ tạo hai đường rạch da rất nhỏ ở vùng lưng: Một đường đưa camera nội soi giúp quan sát rõ cấu trúc cột sống và rễ thần kinh, đường còn lại đưa dụng cụ phẫu thuật để loại bỏ phần đĩa đệm thoát vị gây chèn ép.
Kỹ thuật này đòi hỏi phẫu thuật viên phải nắm vững giải phẫu cột sống, thao tác chính xác và phối hợp nhuần nhuyễn giữa hình ảnh nội soi và dụng cụ phẫu thuật. Việc triển khai thành công ca mổ đầu tiên không chỉ giúp người bệnh được hưởng lợi từ phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu mà còn là tiền đề để Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 tiếp tục hoàn thiện quy trình và tiến tới áp dụng thường quy kỹ thuật này trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Xuân Nam phấn khởi trước khi xuất viện.
Theo bác sĩ Ngô Tuấn Tùng, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực - người trực tiếp tham gia thực hiện ca phẫu thuật, so với phương pháp mổ mở truyền thống, nội soi cột sống hai cổng có nhiều ưu điểm như bảo tồn tối đa cơ và mô lành, hạn chế tổn thương cấu trúc xung quanh, giảm đau sau mổ, ít mất máu và rút ngắn thời gian nằm viện. Nhờ đó người bệnh phục hồi nhanh, sớm trở lại sinh hoạt bình thường.
Sau phẫu thuật 2 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, vết mổ khô, liền tốt. Các triệu chứng đau lan và tê bì chân phải giảm rõ rệt, tình trạng co cứng cơ cạnh sống được cải thiện, người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng theo hướng dẫn của bác sĩ. Chiều 9/1, bệnh nhân được xuất viện.












