Bệnh viện dã chiến chống Covid-19: Mỹ gấp rút hành động chung tay kiểm soát dịch bệnh

Quân đội Mỹ đang gấp rút chuẩn bị các bệnh viện dã chiến tại New York và Seattle nhằm giảm tải tình trạng quá tải của dịch vụ y tế.

Mỹ triển khai các bệnh viện dã chiến

Theo hãng Reuters, các thị trưởng của Mỹ vào ngày thứ Hai (23/3) đang trở nên căng thẳng hơn trong nỗ lực đối phó với dịch bệnh trong bối cảnh quân đội nước này chuẩn bị các bệnh viện dã chiến tại New York và Seattle nhằm giảm đi mức độ quá tải của dịch vụ y tế.

Ảnh minh họa. Nguồn:Reuters

Ảnh minh họa. Nguồn:Reuters

Thị trưởng New York - Bill de Blasio đã yêu cầu các nghị sĩ Mỹ phê duyệt gói cứu trợ kinh tế và hỗ trợ các máy thở, thiết bị y tế, thậm chí là yêu cầu sự giúp đỡ từ cá nhân người dân.

"Bất kỳ ai có thể giúp đỡ chúng tôi các nguồn cung vật tư y tế thì chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận. Điều đó là sự thật", ông de Blasio nói trên CNN.

New York – thành phố đông dân nhất Mỹ hiện đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ vì dịch bệnh bùng phát.

Bà Karine Raymond, một y tá tại bệnh viện Jack D. Weiler, New York cho biết, các y tá không thể có đủ khẩu trang N95 và thậm chí, các khẩu trang phẫu thuật thông thường cũng đang thiếu thốn. Đội ngũ y tá đã được yêu cầu phải đeo khẩu trang.

Các quan chức y tế đã cố gắng để cứu chữa những người nhiễm bệnh và bản thân Mỹ đã không kiểm soát trước đó và không đưa ra gói kích thích kinh tế trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết đồng thời nói rằng quân đội Mỹ đang chuẩn bị triển khai các bệnh viện dã chiến tại New York và Seattle.

Công binh Lục quân Hoa Kỳ đang chuẩn bị đưa các khách sạn và ký túc xá trở thành bệnh viện nhằm điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng toàn quốc, nâng tổng số ca nhiễm là 40.000 vào ngày 23/3 và hơn 500 người tử vong.

Thị trưởng bang New York – ông de Blasio đã yêu cầu các nghị sĩ Mỹ hỗ trợ giúp đỡ.

"Tôi muốn kêu gọi Hạ viện và Thượng viện giúp đỡ các thành phố, thị trấn, đất nước, các bang, các bệnh viện công và tư", ông de Blasio lên tiếng.

Theo hãng Reuters, gói kinh tế hỗ trợ khủng hoảng Covid-19 đã không thông qua trước đó ở Thượng viện sau khi Đảng dân chủ cho biết kinh phí đang quá ít cho bệnh viện và không đủ trang trải.

Các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa đều nói rằng họ nhận thức được sự thất bại thông qua Dự luật khiến cho mức độ ảnh hưởng tới các bang, các thành phố và doanh nghiệp cũng như sự thất bại nặng nề của thị trường chứng khoán Mỹ.

Cục dự trữ liên bang Mỹ đã triển khai một loạt các chương trình mới chưa từng có tiền lệ nhằm mục đích giảm bớt sự gián đoạn nghiêm trọng của kinh tế do dịch bệnh bùng phát.

Chung tay đối phó đại dịch

Ngân hàng trung ương sẽ hỗ trợ việc mua trái phiếu doanh nghiệp và cho vay trực tiếp đối với các công ty. Điều này sẽ mở rộng khả năng nắm giữ tài sản cần thiết cho đến khi ổn định thị trường tài chính và đưa ra chương tình lấy tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các động thái này có thể nhanh chóng nâng chỉ số chứng khoán của Mỹ trong tương lai hơn 3%. Tuy nhiên, giá cổ phiếu nhanh chóng giảm xuống báo động màu đỏ, khiến S&P 500 rơi vào thánh tồi tệ nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Vào ngày 23/3, đã có thêm các bang Maryland, Indiana, Michigan và Massachusetts tiếp tục áp dụng lệnh phong tỏa. Như vậy, Mỹ đã có 15 trong số 50 bang Mỹ áp dụng lệnh cấm đi lại của người dân nhằm kiểm soát mức độ lây lan của virus. Điều này tương tự với các quốc gia châu Âu như Italy và Tây Ban Nha đã làm.

Thị trưởng bang California – ông Gavin Newsom đã ban hành sắc lệnh đầu tiên yêu cầu mọi người ở nhà trừ các trường hợp bắt buộc là các nhân viên làm việc tại các hiệu thuốc, cửa hàng thực phẩm, sân ga và các ngành kinh doanh cần thiết khác. Sắc lệnh của Thị trưởng California Newsom đã thông báo muộn vào ngày 19/3 áp dụng cho 40 triệu dân, trong đó yêu cầu mọi người không ra ngoài và giữ khoảng cách xã hội với nhau, hãng Reuters cho biết.

Vào ngày 20/3, các Thị trưởng bang New York là Illinois và Connecticut đã tiếp tục với sắc lệnh này. Thị trưởng New Jersey Phil Murphy cũng nói rằng ông đã có kế hoạch chỉ đạo tương tự với bang trong bối cảnh đối phó với đại dịch vào ngày 21/3.

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng của Tổng thống Trump đang cân nhắc các biện pháp khởi động lại kinh tế Mỹ. Tổng thống Trump cách đây một tuần đã lên tiếng Mỹ sẽ đẩy lùi mức độ lây lan của dịch bệnh trong 15 ngày.

Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Trump, Larry Kudlow, đã nói trên Fox News rằng, Tổng thống đã đúng. Chúng ta đang trải qua thời gian khó khăn.

"Các bang cần chung tay giải quyết tình hình căng thẳng", Thị trưởng New Jersey Phil Murphy nói trên CNN.

Trong khi đó Thị trưởng bang Illionois J.B – Pritzker nói rằng: "Chúng ta đang đấu tranh đối phó với khủng hoảng quốc gia – nơi chúng ta phải cùng nhau hợp sức và chính phủ liên bang nên chỉ đạo và giúp chúng tôi đối phó với dịch bệnh".

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/benh-vien-da-chien-chong-covid-19-my-gap-rut-hanh-dong-chung-tay-kiem-soat-dich-benh-20200324100102046.htm