Người có thẻ BHYT khi tự đi khám ngoại trú trái tuyến tại một số cơ sở y tế sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với một số trường hợp trước đây chưa được thanh toán. Nhưng '50% mức hưởng' không có nghĩa là bảo hiểm trả nửa hóa đơn.
Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, mở rộng quyền lợi cho người tham gia theo hướng thuận lợi, linh hoạt hơn trong khám, chữa bệnh. Những điều chỉnh này không chỉ tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của BHYT là trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Theo TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, tấm thẻ BHYT không chỉ là công cụ khám chữa bệnh mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia và công bằng xã hội.
Từ ngày 1/7/2026, quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người khám ngoại trú trái tuyến sẽ được mở rộng đáng kể. Thay vì phải tự chi trả toàn bộ chi phí như trước đây (ngoại trừ một số bệnh theo quy định), người bệnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi quyền lợi khi khám tại các cơ sở y tế phù hợp.
Từ ngày 1/7/2026, người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú tại 518 cơ sở y tế cấp cơ bản và chuyên sâu, trong đó có nhiều bệnh viện trước đây là tuyến trung ương và tuyến tỉnh sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng, góp phần giảm gánh nặng chi phí và tạo thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ y tế.
UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ hoàn tất thủ tục cấp phép, bảo đảm khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên không bị gián đoạn.
Từ 1/7, nhiều bệnh viện tuyến trung ương sẽ áp dụng chính sách thanh toán 50% mức hưởng BHYT cho người khám ngoại trú trái tuyến.
Bạn đọc hỏi: Từ tháng 7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự đi khám, chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh trước đây chưa được thanh toán. Mức thanh toán 50% được tính như thế nào?
Từ hôm nay (1/7/2026), các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực theo Luật Bảo hiểm Y tế, Nghị định số 188 và số 161 của Chính phủ.
Từ ngày 1-7-2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức được triển khai trên phạm vi cả nước. Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực với nhiều điểm mới theo hướng mở rộng quyền lợi, giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi khám, chữa bệnh.
Từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng nên mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT với 3 nhóm trường hợp cũng được tăng, mức cao nhất lên 6,325 triệu đồng.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình 'Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư'.
Với chính sách nâng mức chi trả của Quỹ BHYT từ 0 lên 50% cho khám ngoại trú trái tuyến tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương, tỷ lệ bệnh nhân sẽ tăng mạnh đặc biệt với các đơn vị sở hữu nhiều máy móc xét nghiệm chụp chiếu hiện đại.
Việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế đối với khám ngoại trú trái tuyến từ ngày 1/7/2026 được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng chi phí, tạo thuận lợi hơn cho người bệnh trong tiếp cận dịch vụ y tế.
Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chính thức tăng thêm 8%; mức đóng - hưởng bảo hiểm y tế tăng theo mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng, là loạt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai từ ngày 1/7 trên cả nước, tác động đến hàng triệu người tham gia...
Không còn nỗi lo thủ tục chuyển tuyến phức tạp, thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao và giảm gánh nặng chi phí điều trị, đó là những lợi ích thiết thực nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng kỳ vọng từ các chính sách bảo hiểm y tế mới có hiệu lực từ ngày 1/7. Những thay đổi này tiếp tục khẳng định vai trò của BHYT trong bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.