Trong thời gian qua, Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận một số ca bệnh được chẩn đoán 'hậu bối' - hay còn gọi là bệnh than.
Bệnh than, căn bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Staphylococcus Aureus gây ra đã quay lại khiến nhiều người trở tay không kịp.
BV Việt Đức tiếp nhận một số ca được chẩn đoán mắc bệnh hậu bối (bệnh Than). Các bệnh nhân có đặc điểm chung là bệnh lý nền (tiểu đường) với tổn thương điển hình là một vùng viêm tấy đỏ, đau nằm vùng gáy, lưng...
Các bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương da nặng do mắc bệnh than hay còn gọi là bệnh hậu bối.
Ngày 1/6, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong thời gian qua Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn của bệnh viện đã tiếp nhận một số ca bệnh được chẩn đoán là 'hậu bối'.
Người bị bệnh than sẽ xuất hiện những cụm nhọt trên da ở thân sau của cơ thể, nếu không được điều trị sẽ dẫn tới nhiễm trùng nặng, ảnh hưởng tới tính mạng.
Các bác sỹ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang điều trị cho một bệnh nhân nam, quốc tịch Sri-Lanka mắc bệnh than với ổ mủ dọc suốt chiều dài từ lưng xuống tận hông 2 bên.
Thời gian qua, đơn vị chăm sóc vết thương, khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, BV Việt Đức tiếp nhận một số ca bệnh được chẩn đoán 'hậu bối'. Các bệnh nhân có đặc điểm chung là bệnh lý nền (tiểu đường) với tổn thương điển hình là một vùng viêm tấy đỏ, đau nằm vùng gáy, lưng...
Căn bệnh khiến người mắc xuất hiện nhọt ở sau gáy, sau đó, chúng vỡ thành nhiều nốt nhỏ, gây đau nhức.
Ở những người có sức đề kháng kém, người cao tuổi, người mắc bệnh đái tháo đường... bệnh hậu bối có thể gây ra những hệ lụy sức khỏe khá nghiêm trọng, thậm chí là nguy kịch tính mạng nếu không được cứu chữa kịp thời.
Tờ Asahi (Nhật Bản) ngày 19-12 đưa tin Triều Tiên đã bắt đầu thử nghiệm nạp virus bệnh than vào tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).