Bệnh nhân gặp sự cố chạy thận ở Nghệ An đã thoát sốc nặng

Liên quan đến một số bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có biểu hiện bất thường như mệt mỏi, tăng huyết áp, sốt..., ngày 2-8 các bác sỹ khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết 2 bệnh nhân nặng nhất chuyển ra cấp cứu đã thoát khỏi tình trạng sốc nặng.

PGS-TS. Đào Xuân Cơ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30-7, trong khi 21 bệnh nhân đang chạy thận định kỳ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thì có 6 bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, rét run và tụt huyết áp.

Ngay lập tức, các bác sĩ tại bệnh viện đã cho ngừng chạy thận và xử trí cấp cứu ban đầu cho sáu bệnh nhân. Cùng đó, lãnh đạo bệnh viện đã gọi điện trực tiếp ra Bệnh viện Bạch Mai nhờ hỗ trợ về mặt chuyên môn.

Sau khi nhận được thông tin, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để có phương hướng xử lý kịp thời, chính xác với các trường hợp bệnh nhân bị sốc nặng. Hai bệnh nhân nặng nhất đã được đưa ra Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sỹ chẩn đoán 2 bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết với tình trạng sốc nặng, toan chuyển hóa, suy đa tạng. Ngay lập tức bệnh nhân được cấp cứu theo hướng sốc nhiễm khuẩn; được bù dịch, cung cấp ô-xy, lọc máu liên tục và sử dụng kháng sinh phổ rộng.

Sau 2 ngày điều trị, đến ngày 2-8, các bệnh nhân đã thoát tình trạng sốc, các chỉ số trong máu đã tiến triển tốt, chỉ số sinh tồn tốt, huyết áp, nhiệt độ trở về gần bình thường, không còn những cơn rét run.

2 bệnh nhân được điều trị kháng sinh trúng đích đã thoát khỏi tình trạng sốc nặng (ảnh T.L)

Một bệnh nhân hiện nay tỉnh táo hơn nhưng một bệnh nhân còn lại vẫn đang trong tình trạng bị rối loạn đông máu, dương tính với vi khuẩn Bukholderia cepacia cần phải tiếp tục điều trị tích cực, TS. Đào Xuân Cơ cho biết.

Theo đánh giá của TS. Đào Xuân Cơ, hướng xử lý ban đầu của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là kịp thời và có trách nhiệm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các bác sĩ đã xử trí sốc theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Những bệnh nhân mệt mỏi, khó chịu được các điều dưỡng theo dõi sát.

Ngoài hai bệnh nhân nặng được chuyển ra Hà Nội, còn 1 trường hợp bệnh nhân nữa cũng đang được theo dõi tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; 3 bệnh nhân mệt nhẹ nên đã xin ra viện nhưng cũng được các bác sĩ cập nhật tình hình thường xuyên.

Sáng 1-8, PGS-TS. Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai cùng với ê-kíp bác sĩ về Nghệ An để có những bước hỗ trợ tại đơn vị chạy thận này. Qua quá trình rà soát cho thấy, đơn vị lọc thận này đã làm đúng quy trình chạy thận và sục rửa vật tư đúng thời hạn.

Hiện tại, mẫu nước được sử dụng lọc thận đã được gửi sang Viện Sức khỏe nghề nghiệp môi trường để làm xét nghiệm và sẽ sớm có kết quả. Sở Y tế Nghệ An đang có những bước kiểm tra và đề nghị Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ tham gia Hội đồng khoa học để xác minh xem nguyên nhân vụ biến chứng chạy thận này nằm ở công đoạn nào.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/benh-nhan-gap-su-co-chay-than-o-nghe-an-da-thoat-soc-nang-157540.html