Bên trong phiên chợ đá quý bày bán như rau tại Việt Nam

Phiên chợ đá quý tại Lục Yên (Yên Bái) hình thành từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Chợ bán la liệt một mặt hàng đá quý như bán rau.

Ở trung tâm huyện Lục Yên (Yên Bái) có một phiên chợ độc đáo chỉ bán một mặt hàng duy nhất là đá quý vào buổi sáng. Ảnh: Congly

Chợ đá quý Lục Yên hình thành từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước khi người dân biết được giá trị thật của viên ruby hồng ngọc trong lòng đất. Ảnh: Baoyenbai

Trải qua 30 năm, nét mộc mạc, giản dị của phiên chợ vẫn không thay đổi. Ảnh: Congly

Được xem là một trong những "thủ phủ" kinh doanh đá quý lớn nhất Việt Nam, chợ mở cửa cả các ngày trong tuần. Ảnh: Baoyenbai

Mỗi ngày chỉ chừng 3-4 tiếng nhưng khu chợ rất nhộn nhịp, đông vui và thường tấp nập hơn vào các ngày cuối tuần. Ảnh: Baoyenbai

Chỉ cần một chiếc bàn nhỏ và và chiếc ghế là một "cửa hàng" đá quý được dọn ra. Ảnh: Congly

Đá quý được bày bán trong các khay nhựa hoặc đổ trực tiếp trên các tấm bìa để khách lựa chọn. Ảnh: Mia

Những viên đá quý có giá trị từ vài trăm nghìn, thậm chí hàng chục triệu đồng được bày bán như rau. Ảnh: Congly

Đá bày ở chợ đều được mài nhẵn, mịn, người mua về có thể làm mặt nhẫn, trang sức đeo tay. Ảnh: Congly

Sản phẩm đá quý được bày bán nhiều nhất tại khu chợ là ruby, saphia...Ảnh: Baoyenbai

Khách đến tham quan và mua đá quý rất đa dạng. Họ là những người buôn bán chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên cả nước và có cả những du khách quốc tế. Ảnh: Baoyenbai

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ben-trong-phien-cho-da-quy-bay-ban-nhu-rau-tai-viet-nam-1984086.html