Bên trong ngôi nhà trọ ở Hà Nội bị cháy khiến 14 người tử vong

Vụ cháy nhà trọ tại phường Trung Hòa (Hà Nội) sáng 24/5 đã cướp đi sinh mạng của 14 người. Những gì còn lại sau khi 'bà hỏa' ghé qua chỉ là những đống đổ nát, tan hoang.

 Khung cảnh tan hoang tại hiện trường vụ cháy

Khung cảnh tan hoang tại hiện trường vụ cháy

Ngọn lửa bùng phát trong đêm tại một ngôi nhà trọ ở số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngọn lửa bùng phát trong đêm tại một ngôi nhà trọ ở số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được có 14 người tử vong. Các nạn nhân đều sinh sống bên trong ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn. Ngoài ra, có nhiều người khác bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được có 14 người tử vong. Các nạn nhân đều sinh sống bên trong ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn. Ngoài ra, có nhiều người khác bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m.

Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m.

Ngôi nhà bị hỏa hoạn gồm 2 khu, bố trí sân phơi thoáng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m2, phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Các bình chữa cháy được trang bị tại sân và hành lang các tầng.

Ngôi nhà bị hỏa hoạn gồm 2 khu, bố trí sân phơi thoáng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m2, phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Các bình chữa cháy được trang bị tại sân và hành lang các tầng.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình chủ nhà có 7 người và 17 người đăng ký thuê 13 phòng để ở.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình chủ nhà có 7 người và 17 người đăng ký thuê 13 phòng để ở.

Sau khi bùng phát, đám cháy đã thiêu rụi các phương tiện xe máy, xe đạp, xe đạp điện để tại khu vực sân, phần khung thép, mái tôn che sân trước đã sập đổ. Đám cháy đang cháy lan và phát triển mạnh theo cả trục dọc từ tầng 1 lên tầng 2, tầng 3 và theo trục ngang các gian phòng ở tại tầng 1. Đám cháy phát sinh rất nhiều khói khí độc bao trùm toàn bộ tum mái, cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà.

Sau khi bùng phát, đám cháy đã thiêu rụi các phương tiện xe máy, xe đạp, xe đạp điện để tại khu vực sân, phần khung thép, mái tôn che sân trước đã sập đổ. Đám cháy đang cháy lan và phát triển mạnh theo cả trục dọc từ tầng 1 lên tầng 2, tầng 3 và theo trục ngang các gian phòng ở tại tầng 1. Đám cháy phát sinh rất nhiều khói khí độc bao trùm toàn bộ tum mái, cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà.

Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng chức năng đã cắt, phá khóa cổng chính để triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực cháy qua sân chính, lối vào các gian phòng ở các tầng của ngôi nhà. Cảnh sát cứu được 3 người theo hướng tiếp cận này. Đồng thời, lực lượng chức năng phá ô cửa sổ trên bề mặt tường ngoài tầng 2 của nhà ở hộ gia đình, sử dụng thang dây cứu nạn của nhà dân trang bị cứu được 4 người từ tầng 2 của ngôi nhà.

Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng chức năng đã cắt, phá khóa cổng chính để triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực cháy qua sân chính, lối vào các gian phòng ở các tầng của ngôi nhà. Cảnh sát cứu được 3 người theo hướng tiếp cận này. Đồng thời, lực lượng chức năng phá ô cửa sổ trên bề mặt tường ngoài tầng 2 của nhà ở hộ gia đình, sử dụng thang dây cứu nạn của nhà dân trang bị cứu được 4 người từ tầng 2 của ngôi nhà.

Ngoài thương vong lớn về người, nhiều tài sản cũng đã bị lửa thiêu rụi.

Ngoài thương vong lớn về người, nhiều tài sản cũng đã bị lửa thiêu rụi.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị đã được huy động để chữa cháy.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị đã được huy động để chữa cháy.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hà Nội trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Hà Nội trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính những người thương vong trong vụ cháy.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa công bố danh tính những người thương vong trong vụ cháy.

Ngọc Ánh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ben-trong-ngoi-nha-tro-o-ha-noi-bi-chay-khien-14-nguoi-tu-vong-20240524115909554.htm