Bến Tre: Tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường, thắp sáng tương lai

Những ngày đầu năm học mới, Quỹ Học bổng Nhân Thiện trao học bổng và 30.000 quyển vở cho 781 học sinh các cấp; Giải thưởng Trương Vĩnh Ký cũng giành những phần quà thiết thực khích lệ các học sinh.

Trao các phần quà hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp khai giảng năm học 2023-2024. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Năm học mới 2023-2024 đã bắt đầu. Tại Bến Tre, từ đóng góp của các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, nhiều hoạt động tiếp sức cho em đến trường được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gửi gắm niềm tin yêu, kỳ vọng thế hệ trẻ tiếp bước cha ông để xây dựng Bến Tre xứng danh vùng đất “địa linh nhân kiệt."

Khơi dậy truyền thống hiếu học

Em Nguyễn Thanh Phúc (lớp 12C4, Trường Trung học Phổ thông Phan Ngọc Tòng) sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc hộ nghèo tại xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri.

Cuộc sống càng khó khăn khi mẹ em qua đời do COVID-19, cha mất sức lao động. Vì hoàn cảnh, em gái của Phúc phải nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình. Phúc về sống nương tựa người cô, tiếp tục hành trình tìm con chữ.

Phúc chia sẻ, nhiều lúc em nghĩ không thể đến trường vì quá nhiều thứ để lo. Điều may mắn đã đến khi em được xét trao học bổng Nhân Thiện vào dịp đầu năm học mới.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ một phần về tài chính mà còn là động lực để em vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục phấn đấu, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Em nỗ lực học tập có kết quả tốt nhất, sau này trở thành người có ích cho xã hội, không phụ tấm lòng của nhà hảo tâm, các nhà tài trợ đã gửi gắm.

Ông Trần Công Ngữ, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Học bổng Nhân Thiện, cho biết từ khi ra đời cách đây 13 năm đến nay, quỹ đã tiếp sức cho nhiều học sinh nghèo, học sinh thuộc diện mồ côi, khuyết tật có điều kiện tiếp tục bám trường, bám lớp.

Theo đó, trên 100 em đã hoàn thành chương trình Cao đẳng, Đại học, Thạc sỹ. Đặc biệt có em trở thành Phó Giáo sư-Tiến sỹ, là giảng viên của trường Đại học. Nhiều em có việc làm ổn định hòa nhập cộng đồng, cải thiện cuộc sống…

Ông Trần Công Ngữ cho biết từ khi thành lập đến nay, Quỹ Học bổng Nhân Thiện đã trao 45.225 suất học bổng, 2 triệu tập học sinh, 1.515 xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn và nghèo khó trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí hơn 58 tỷ đồng.

Trong 6 tháng năm 2023, Quỹ vận động cấp 838 suất học bổng (tổng trị giá 1,188 tỷ đồng), 48.100 tập vở học sinh, 3 máy tính bảng, 47 xe đạp và 7.040 học phẩm, quà cho trẻ em trên địa bàn tỉnh (trị giá 859 triệu đồng).

Đầu năm học 2023-2024, với sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, Quỹ đã trao học bổng cho 781 học sinh Trung học Cơ sở, 577 em Trung học Phổ thông và 26 em ở làng SOS với tổng số tiền gần 3,06 tỷ đồng và gần 30.000 quyển vở.

Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh chia sẻ thêm, trên quê hương Bến Tre có nhiều nhà học giả, danh nhân kiệt xuất như Trương Vĩnh Ký, nhà bác học thế giới; Tiến sỹ đầu tiên của Nam kỳ lục tỉnh Phan Thanh Giản... Đây là những tấm gương để thế hệ sau noi theo, ra sức phấn đấu, học tập, tiếp bước tiền nhân xây dựng quê hương.

Ươm nguồn nhân tài

Không chỉ quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2004-2005, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre quyết định thành lập Giải thưởng Trương Vĩnh Ký.

Đây là giải thưởng lớn dành cho các học sinh trên địa bàn tỉnh đoạt giải trong các kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học, học sinh lớp 12 đạt thủ khoa tỉnh, huyện và thủ khoa trường trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Đoạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia năm học 2022-2023, hai em Phan Mỹ Uyên (Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu) và Trần Dương Minh Nhựt (Trường Trung học Phổ thông Ngô Văn Cấn) - tác giả đề tài “Hệ thống giám sát, hỗ trợ cứu hỏa bằng máy bay không người lái ứng dụng công nghệ mạng nơron nhân tạo trong xử lý ảnh nhiệt” cũng đã vinh dự được nhận giải Nhất Giải thưởng Trương Vĩnh Ký năm 2023.

Mỹ Uyên chia sẻ đây là phần thưởng ý nghĩa cho những cố gắng của các em, đồng thời là động lực to lớn và kịp thời trong những ngày đầu năm học để các em vững tin, bắt đầu hành trình mới đầy hứng khởi và sáng tạo.

Những phần quà hỗ trợ tiếp sức cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Qua 19 năm tổ chức, Giải thưởng Trương Vĩnh Ký đã trao 1.049 giải (gồm 11 giải Nhất, 73 giải Nhì, 387 giải Ba...), với tổng số tiền gần 4,871 tỷ đồng.

Giải thưởng Trương Vĩnh Ký lần thứ 19, năm học 2022-2023 vinh danh và trao 73 giải gồm 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 20 giải Ba, 48 giải Tư, với tổng số tiền 534 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười hy vọng Giải thưởng Trương Vĩnh Ký sẽ là nguồn động viên cho học sinh bước vào năm học mới; đồng thời là điều kiện để các em trưởng thành hơn, vươn lên làm chủ tri thức, tiếp cận nền công nghệ 4.0, làm giàu thêm cho quê hương Xứ Dừa. Qua đó góp phần cùng nhân dân Bến Tre tạo bước phát triển mạnh mẽ, tiếp thêm ngọn lửa cho cuộc “Đồng khởi mới," “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” theo chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

Chương Đài (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ben-tre-tiep-suc-cho-hoc-sinh-ngheo-den-truong-thap-sang-tuong-lai/892794.vnp