Bền chặt tình quân - dân nơi biên giới

Mỗi khi Tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị lại náo nức thực hiện nhiệm vụ vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo đón tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, an toàn.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Nang tặng quà tết cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn - Ảnh: H.S.P

Đồn Biên phòng Ba Nang đóng quân trên địa bàn xã Ba Nang (huyện Đakrông), có nhiệm bảo vệ khu vực biên giới, quản lý 6 mốc quốc giới với chiều dài gần 16 km. Do yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới và đặc thù địa bàn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị coi trọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND huyện Đakrông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân ở địa phương vững mạnh.

Nổi bật là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình; chủ động tham mưu cấp trên và địa phương có những chủ trương, đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển. Tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên cột mốc. Trong năm 2021, đơn vị tổ chức nhiều đợt tuần tra với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, trực phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống. Phối hợp với các lực lượng chức năng bắt và xử lý 8 vụ/12 đối tượng vi phạm pháp luật; tổ chức nhiều đợt truy quét, đẩy đuổi, tiêu hủy lán trại, máy móc, phương tiện khai thác khoáng sản trái phép…

Thực hiện phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang luôn quan tâm, hỗ trợ người dân địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phối hợp tổ chức tuyên truyền người dân thực hiện hiệu quả các phong trào tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản; kết nghĩa bản - bản 2 bên biên giới; tổ chức gói bánh chưng, thăm chúc tết, tặng quà các gia đình được đơn vị nhận đỡ đầu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng; vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn 5.129 suất quà trị giá trên 2,2 tỉ đồng; huy động hơn 430 ngày công giúp đỡ bà con thu hoạch lúa, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp với chính quyền và Nhân dân địa phương tổ chức sôi nổi các hoạt động như “Ngày hội bánh chưng xanh” cho người nghèo; tặng quà cho hộ nghèo ở 2 thôn Sa Trầm và Đá Bàn. Cùng với đó, đơn vị tổ chức các đội công tác về các khu dân cư trên địa bàn để nắm tình hình, thăm hỏi, ăn Tết cùng bà con. Ông Hồ Quang Vinh, ở thôn Ra Poong, xã Ba Nang vui mừng chia sẻ: “Mình thấy rất vui khi được cán bộ biên phòng quan tâm giúp đỡ bà con trong phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ đường biên cột mốc trên địa bàn. Đặc biệt, vào dịp Tết, cán bộ biên phòng luôn quan tâm hỗ trợ dân bản đón Tết ấm no. Mong muốn bộ đội biên phòng tiếp tục quan tâm đến người dân để bà con có cuộc sống ngày càng tốt hơn”.

Đồn trưởng Đồn Biên Phòng Ba Nang, Thượng tá Bùi Văn Hưng cho biết, năm nào cũng vậy, mỗi khi Tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để động viên, hỗ trợ bà con trên địa bàn, nhất là gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đón tết cổ truyền dân tộc. Qua đó thể hiện sinh động hơn tình đoàn kết, gắn bó quân - dân. Đơn vị cũng duy trì nghiêm quân số sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị và các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong địa bàn biên phòng để Nhân dân yên tâm đón Tết. Một nhiệm vụ quan trọng được đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương là thực hiện đồng bộ, đúng quy định, phù hợp với thực tế công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19.

“Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, một trong những yêu cầu được đảng ủy, ban chỉ huy đồn xác định là phải luôn gần dân, nắm bắt tình hình mọi mặt và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, gắn với đó là quan tâm hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới”, Thượng tá Bùi Văn Hưng cho biết thêm.

Hồ Sỹ Phùng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=164775&title=ben-chat-tinh-quan--dan-noi-bien-gioi