Bé 7 tháng tuổi ngủ ngáy có bất thường không?

Con em hiện được 7 tháng tuổi, bé bú tốt và bắt đầu ăn dặm. Ban đêm bé ngủ xuyên giấc, chỉ dậy bú mẹ lại ngủ tiếp. Tuy nhiên, em để ý con có hiện tượng ngáy khi ngủ. Bác sĩ cho em hỏi đây có phải là bất thường không ạ?

Con em hiện được 7 tháng tuổi, bé bú tốt và bắt đầu ăn dặm. Ban đêm bé ngủ xuyên giấc, chỉ dậy bú mẹ lại ngủ tiếp. Tuy nhiên, em để ý con có hiện tượng ngáy khi ngủ. Bác sĩ cho em hỏi đây có phải là bất thường không ạ?

(Chị Phan Lệ, 26 tuổi, ngụ phường Bửu Long)

Bác sĩ trả lời:

Chào chị Lệ!

Hiện tượng bé 7 tháng tuổi ngủ ngáy, nếu bé vẫn bú tốt, tăng cân đều, ngủ ngon xuyên đêm và không có dấu hiệu khó thở, tím tái hay giật mình thì thường không phải là bất thường nghiêm trọng. Một số nguyên nhân phổ biến khiến trẻ nhỏ ngáy khi ngủ gồm:

Niêm mạc mũi phù nề nhẹ do thời tiết lạnh hoặc khô.
Dịch mũi ứ đọng, bé chưa biết xì mũi, nằm ngửa nên dễ gây nghẹt nhẹ khi ngủ.
Cấu trúc mũi - họng hẹp hơn người lớn nên khi ngủ sâu mô mềm rung tạo ra tiếng ngáy nhẹ.

Tuy nhiên, nếu bé ngáy to kéo dài, có biểu hiện khó thở, thở rít, thở ngắt quãng, đổ mồ hôi nhiều khi ngủ, hay giật mình, chậm tăng cân, thì phụ huynh nên đưa bé đi khám tai mũi họng để loại trừ các nguyên nhân như: VA to, dị tật mũi - họng hoặc ngưng thở khi ngủ.

Chị có thể nhỏ nước muối sinh lý 2-3 lần/ngày để làm sạch mũi cho bé, cho bé nằm đầu hơi cao nhẹ để dễ thở hơn, theo dõi thêm trong vài tuần, nếu tiếng ngáy giảm dần và bé vẫn phát triển tốt thì không cần lo lắng nhé!

Thân ái!

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Sửu,

Phó giám đốc Y khoa, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Âu Cơ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/alo--bac-si-oi/202506/be-7-thang-tuoi-ngu-ngay-co-bat-thuong-khong-e920052/