Những năm qua, tỉnh ta đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới trong toàn xã hội, góp phần giúp nhân dân thực hiện tốt công tác dân số, vì mục tiêu 'Bình đẳng, phát triển và tiến bộ của phụ nữ'.
Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh khi đề cập đến việc phối hợp với Hội LHPN Việt Nam thực hiện Dự án 8 'Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em'.
Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thực chất góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và nang cao vị thế phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí, tiếng nói của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời đóng vai trò lớn đối với việc phát triển kinh tế của mỗi gia đình. Có việc làm đồng nghĩa với việc phụ nữ có thêm thu nhập cho gia đình. Chính điều này góp phần duy trì sự ổn định về kinh tế, giúp các gia đình thoát khỏi cảnh đói nghèo và góp phần tăng cường bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em.
Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã thí điểm rồi từng bước mở rộng, phát triển các mô hình tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đồng thời tăng khả năng tiếp cận và hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân hoặc người có nguy cơ cao bị bạo lực. Hoạt động đã góp phần bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
Báo cáo 'Tình trạng Dân số năm 2023' đã khẳng định khi phụ nữ, trẻ em gái được xã hội trao quyền tự chủ về cuộc sống và cơ thể của mình, họ cùng gia đình của họ sẽ thành công.
Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, ngày 28-6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.
Bà Đinh Thị Thu Thanh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên mong muốn, thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ để tạo điều kiện cho phụ nữ được bình đẳng trong mọi lĩnh vực...
Đó là mục tiêu của Hội thảo khoa học 'Tiếp cận, lý thuyết, phương pháp và hệ thống chỉ báo đo lường bình đẳng giới' do Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức ngày 9/6 tại Hà Nội.
Sáng 9/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo khoa học: 'Tiếp cận, lý thuyết, phương pháp và hệ thống chỉ báo đo lường bình đẳng giới'.