Mỹ - Ấn Độ tăng tốc đàm phán thương mại sau khi hoãn thuế quan; ngành dược toàn cầu đón cơ hội từ chính sách thuế... là những tin nóng trong tin thuế quan 25/4.
Việt Nam có 729 dự án FDI trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Khu vực FDI đã tạo ra khoảng 500.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy vậy, các dự án FDI trong lĩnh vực này vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục…
Tại sự kiện 'Expanding the Future of Care' bên lề Hội nghị Chẩn đoán Hình ảnh TP.HCM mở rộng 2025, ba thiết bị công nghệ cao vừa được Bayer và Siemens Healthineers chính thức giới thiệu tại Việt Nam, hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.
Với những hiệu quả đạt được, mô hình canh tác lúa bền vững hướng đến tương lai – Forward Farming sẽ được nhân rộng trên cây lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cây cà phê, sầu riêng ở Tây Nguyên.
Hiệp hội các nhà bán lẻ rượu vang tại Mỹ cho biết sẽ là sai lầm khi kỳ vọng các biện pháp thuế quan đối với sản phẩm rượu vang nước ngoài có thể giúp thúc đẩy doanh số bán rượu vang nội địa của Mỹ.
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ sớm công bố mức thuế 'lớn' với dược phẩm nhập khẩu.
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ sớm công bố mức thuế 'lớn' đối với dược phẩm nhập khẩu dược phẩm.
Liên đoàn các ngành công nghiệp và hiệp hội dược phẩm châu Âu (EFPIA) cảnh báo hoạt động nghiên cứu và sản xuất dược phẩm sẽ ngày càng có khả năng hướng đến Mỹ.
Ngày 8/4, tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bayer Việt Nam (Bayer) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm mở rộng hợp tác trong việc phát triển các mô hình canh tác bền vững và thúc đẩy canh tác lúa, sầu riêng, cà phê hiệu quả, an toàn tại Việt Nam trong năm 2025.
Các loại thực vật chứa salicin có một lịch sử dài trong y học.
Hôm 23/2, tập đoàn hóa chất đa quốc gia Bayer đã bị bồi thẩm đoàn tại tiểu bang Georgia (Mỹ) ra lệnh phải trả khoảng 2,1 tỷ USD cho một nguyên đơn đã kiện công ty với cáo buộc thuốc diệt cỏ Roundup của công ty này gây ra bệnh ung thư cho mình.
Tại buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy với đoàn công tác của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN USABC do ông Brian McFeeters, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Điều hành Khu vực của USABC làm trưởng đoàn mới đây, hai bên đã trao đổi các nội dung về thuận lợi hóa thương mại, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý tài nguyên…
Ngày 21/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhớ (sinh năm 1986, ngụ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Trần Quốc Huẩn (sinh năm 1981, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật'.
Ngày 21-3, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhớ (sinh năm 1986, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Trần Quốc Huẩn (sinh năm 1981, xã Hưng Thành, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật'.
Huẩn và Nhớ cấu kết dán nhãn thương hiệu Syngenta và Bayer vào các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả rồi bán ra thị trường, Tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 10 năm tù.
Làm giả thuốc bảo vệ thực vật bán kiếm lời, 2 bị cáo ở An Giang và Bạc Liêu bị tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù.
Ngày 21/3, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhớ (SN 1986, ngụ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Trần Quốc Huẩn (SN 1981, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật'.
Nhà sản xuất thuốc Trung Quốc Akeso được ca ngợi là có 'khoảnh khắc DeepSeek' cho công nghệ sinh học khi 'vượt mặt' các nhà dược phẩm Mỹ với loại thuốc mới.
Thuốc ivonescimab của Akeso giúp một nửa số bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ không bị tình trạng nặng hơn trong trung bình 11,1 tháng.
Cách đây không lâu, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông vừa đưa ra hạn mốc cho việc chấp thuận chủ trương đầu tư khai thác, chế biến bô xít cho cụm Đắk Nông 2.
Bùn đỏ phát sinh từ công nghệ sản xuất alumin ở Tây Nguyên là chất thải nguy hại đang phải chôn lấp trong các hồ được thiết kế xây dựng chống thấm.
Việt Nam nắm giữ kho báu bô xít lớn thứ 2 thế giới.
Tại Tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của châu Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp EU; đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất kinh doanh, đầu tư lâu dài của các doanh nghiệp EU tại khu vực.
Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tích cực tham gia chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Trao đổi với các doanh nghiệp châu Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam sẽ phát triển thành trung tâm kinh tế, thương mại và đầu tư lớn tại Đông Nam Á từ nay tới năm 2030.
Khẳng định với doanh nghiệp châu Âu tham dự tọa đàm chiều ngày 2/3, Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam; cam kết bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư...
Chủ trì cuộc tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của châu Âu chiều ngày 2/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết Việt Nam là cứ điểm đầu tư an toàn, thuận lợi và cho biết Việt Nam sẽ xây dựng và phát triển thành trung tâm kinh tế, thương mại và đầu tư lớn tại Đông Nam Á từ nay tới năm 2030.
Năm 2024 đánh dấu một mùa thu hoạch đầy thành công với sản lượng cao và giá bán lên đến mức đỉnh điểm đối với nông dân trồng sầu riêng và cà phê tại Tây Nguyên. Điều này giúp nhiều hộ gia đình thu về lợi nhuận khổng lồ.
Tỉnh nắm giữ lượng bô xít lớn nhất Việt Nam được nhiều tập đoàn trong nước muốn rót vốn đầu tư.