Tỷ lệ bầu cử, vốn được coi là thước đo thái độ của người dân đối với người cai trị, đã được ghi nhận ở mức thấp nhất kể từ khi nước cộng hòa Hồi giáo này được thành lập năm 1979.
Gần 60 triệu cử tri Iran ngày 21-2 đã đi bỏ phiếu bầu 290 đại biểu Quốc hội khóa mới trong số hơn 7 ngàn ứng viên, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và bất ổn xã hội do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.
Ngày 20/2, Chính phủ Mỹ thông báo áp đặt trừng phạt 5 quan chức cấp cao của Iran, với lý do các quan chức này thao túng cuộc bầu cử quốc hội ở Iran, dự kiến diễn ra trong ngày 21/2.