Bầu cử Mỹ 2024: Ông Donald Trump giành 6 chiến thắng trong ngày 'Siêu Thứ Ba'

Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại các bang quan trọng là Virginia, North Carolina, Alabama, Tennessee, Oklahoma và Maine.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử ở Richmond, Virginia, ngày 2/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tối 5/3 theo giờ Bờ Đông của Mỹ (tức sáng 6/3 theo giờ Việt Nam), ứng cử viên Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại hai bang chiến địa quan trọng là Virginia và North Carolina.

Đây là những chiến thắng đầu tiên của ông Trump trong ngày bầu cử “Siêu Thứ Ba.”

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ ở bang Virginia cho thấy ông Trump đã giành chiến thắng với hơn 64,1% phiếu bầu, vượt qua đối thủ trực tiếp là cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley nhận được 33,8% số phiếu.

Tại bang North Carolina, ông Trump giành chiến thắng với 51,9% số phiếu bầu. Bà Haley có 42,6% phiểu ủng hộ.

Hai chiến thắng tại Virginia (48 phiếu đại biểu) và North Carolina (74 phiếu đại biểu) giúp ông Trump tiến gần hơn tới mục tiêu giành 1.215 phiếu đại biểu để chính thức được bầu làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tại Đại hội Đảng Toàn quốc vào trung tuần tháng Bảy tới ở thành phố Milwaukee (bang Wisconsin).

Ngay sau đó, ông Trump còn giành thêm chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại các bang Oklahoma và Maine.

Đây là các chiến thắng thứ 5 và thứ 6 của ông Trump trong ngày bầu cử “Siêu Thứ Ba,” sau các bang Virginia, North Carolina, Alabama và Tennessee.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ ở bang Oklahoma cho thấy cựu Tổng thống Trump đã giành chiến thắng với hơn 77,16% số phiếu bầu, bỏ túi thêm 43 phiếu đại biểu.

Ở bang Maine, ông Trump cũng có thêm 20 phiếu đại biểu với chiến thắng áp đảo 73,4%, so với 24,1% của đối thủ trực tiếp Nikki Haley.

Chiến thắng tại Oklahoma giúp ông Trump nâng tổng số phiếu đại biểu giành được lên 420 phiếu, qua đó tiến gần hơn tới mục tiêu giành 1.215 phiếu đại biểu để chính thức được bầu làm ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" (5/3 theo giờ Mỹ), hàng triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử sơ bộ dưới hình thức bỏ phiếu kín và họp đảng tại 15 bang và một vùng lãnh thổ với đảng Cộng hòa và 16 bang với đảng Dân chủ.

Các cuộc bầu cử vào “Siêu Thứ Ba” sẽ phân bổ 854/2.429 phiếu đại biểu của đảng Cộng hòa và 1.429/3.933 phiếu đại biểu của đảng Dân chủ cho các ứng cử viên.

Ứng cử viên của đảng Cộng hòa cần tối thiểu 1.215 phiếu đại biểu và ứng cử viên của đảng Dân chủ cần ít nhất 1.968 phiếu đại biểu để giành tấm vé của đảng ra tranh cử tổng thống.

Cuộc đua giữa các ứng cử viên Cộng hòa phần nào gay cấn hơn, do phần lớn các cuộc bỏ phiếu của phe Cộng hòa trong “Siêu Thứ Ba” năm nay áp dụng cơ chế “được ăn cả,” trong khi phe Dân chủ sẽ phân bổ đại biểu theo tỷ lệ phiếu bầu mà mỗi ứng cử viên nhận được.

Theo thông lệ các năm, công tác kiểm phiếu bầu của “Siêu Thứ Ba” năm nay sẽ cơ bản được hoàn tất vào rạng sáng 6/3, mặc dù một số bang có thể công bố người chiến thắng ngay trong tối 5/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/bau-cu-my-2024-ong-donald-trump-gianh-6-chien-thang-trong-ngay-sieu-thu-ba-post931070.vnp