Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Harris nhận được đánh giá tích cực sau cuộc tranh luận trực tiếp

Kết quả cuộc thăm dò dư luận tại Mỹ công bố ngày 8/10 cho thấy gần 60% số cử tri theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp giữa Phó Tổng thống Mike Pence và ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Kamala Harris, cho rằng bà Harris vượt trội hơn ông Pence.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) và ứng viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc thăm dò được CNN/SRSS thực hiện cho thấy cứ 10 người được hỏi thì 6 người nói rằng bà Harris đã thể hiện tốt hơn đối thủ của mình trong cuộc tranh luận trực tiếp ngày 8/10 vừa qua. Trong khi đó, chỉ có 38% số người được hỏi cho ý kiến ngược lại.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy có sự chia rẽ đáng kể giữa hai giới về cuộc tranh luận này. Theo đó, 69% nữ giới cho rằng bà Harris đã thắng, so với chỉ 30% đứng về phía ông Pence. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm nam giới là 48% dành cho bà Harris và 46% dành cho đương kim Phó Tổng thống Mỹ.

Theo số liệu thống kê của Nielsen Media Research, cuộc tranh luận đêm 7/10 giữa ông Pence và bà Harris đã thu hút 50,5 triệu người xem, tăng 26% so với cuộc tranh luận Phó Tổng thống năm 2016 giữa ông Pence và Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/bau-cu-my-2020-ung-cu-vien-harris-nhan-duoc-danh-gia-tich-cuc-sau-cuoc-tranh-luan-truc-tiep-20201009074429189.htm