Bắt tại trận 2 đối tượng từ Gia Lai và Ninh Bình vào Đồng Tháp cho vay nặng lãi

Trong lúc 2 đối tượng đến từ Gia Lai và Ninh Bình đang thực hiện việc cho vay nặng lãi đối với một hộ dân ở Đồng Tháp thì bị công an bắt.

Ngày 7-3, Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết đã bắt đối tượng Phạm Văn Tuyên (22 tuổi; ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và Trần Văn Chiến (35 tuổi; ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi vừa đi phát tờ rơi vừa cho vay tín dụng đen.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Hai đối tượng này đang ở thuê nhà tạm trú tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) để đi rải tờ rơi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Khi đến huyện Hồng Ngự rải khoảng 5.000 tờ rơi có nội dung: "Cho vay tiền, giải ngân trong ngày, không cần thế chấp…" từ lúc 3 giờ sáng, ngày 6-3 đến khoảng 14 giờ cùng ngày. Sau đó, có người gọi điện thoại cho 2 đối tượng muốn vay tiền, khi đến nhà một hộ dân để thực hiện giao dịch giải ngân việc cho vay nặng lãi thì bị công an bắt.

Qua lời khai của 2 đối tượng, lực lượng Công an thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) đã tổ chức thu gom được hơn 500 tờ rơi trên đường ĐT.841 và khu vực chợ; đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 2 đối tượng với số tiền 700.000 đồng.

Nha Mân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-tai-tran-2-doi-tuong-tu-gia-lai-va-ninh-binh-vao-dong-thap-cho-vay-nang-lai-2019030718120946.htm